02/03/2022 10:59 GMT+7

Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông - người mê mải văn hóa Chăm - qua đời

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Giới khảo cổ và văn hóa đau buồn và hẫng hụt trước tin tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông - người mê văn hóa Chăm, đóng góp nhiều thành tựu nghiên cứu về nền văn hóa độc đáo này - vừa qua đời ở tuổi 60 sau ít ngày trở bệnh nặng.

Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông - người mê mải văn hóa Chăm - qua đời - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông - Ảnh: Facebook Tien Dong Nguyen

Tiến sĩ Bùi Văn Liêm - cựu phó viện trưởng Viện Khảo cổ học thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Khảo Cổ Học - cho biết tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông vừa qua đời lúc 23h50 ngày 1-3 tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Trước đó, ngày 22-2, tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên (vừa nghỉ hưu tại Viện Khảo cổ học) thay mặt gia đình ông Đông thông báo với bạn bè ông Đông bị suy hô hấp do viêm phổi và nhiễm trùng cẳng chân dẫn đến suy hô hấp và suy thượng thận, tình trạng nặng, bị hôn mê.

Ông Nguyễn Tiến Đông sinh năm 1962, là trưởng phòng khảo cổ học lịch sử - Viện Khảo cổ thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một chuyên gia về văn hóa Champa, hội viên Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Theo ông Bùi Văn Liêm, ông Đông là người rất nhiệt huyết với ngành khảo cổ học, được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao.

Ngoài công tác nghiên cứu ở Viện Khảo cổ học, ông Đông còn là giảng viên khảo cổ và văn hóa ở nhiều cơ sở đào tạo, nhiều trường đại học. Trong giới khảo cổ, ông được đánh giá là người có nhiều đóng góp nghiên cứu, giảng dạy, xuất bản trong ngành khảo cổ học Việt Nam và văn hóa học.

Ông nghiên cứu nhiều, đạt thành tựu lớn về văn hóa Champa ở miền Trung Việt Nam cũng như các di tích ở Tây Nguyên, di tích Cát Tiên ở Lâm Đồng.

Ông là một trong những người chủ chốt trong nhóm xây dựng thành công hồ sơ di tích quốc gia Trường Lũy ở Quảng Ngãi, Bình Định. Ông cũng đóng góp rất tích cực trong việc khai quật nghiên cứu và xây dựng hồ sơ di sản Hoàng thành Thăng Long.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn qua đời Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn qua đời

TTO - Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn, người được mệnh danh là Lê Quý Đôn của thế kỷ 20, người cuối cùng trong tứ trụ của sử học Việt Nam, vừa từ trần vào 21h02 ngày 27-11 tại Hà Nội.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên