08/03/2026 09:07 GMT+7

Tiện ích từ 'phần mềm bầu cử'

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thuận lợi, chính xác, kịp thời.

bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri xem bảng niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh Văn phòng thường trực văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên cho biết trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được sử dụng rộng rãi hơn trong nhiều khâu.

Các phần mềm phục vụ bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu, hỗ trợ công tác tổng hợp, báo cáo nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử.

Bà TẠ THỊ YÊN (Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia)

Từ vận động trực tiếp đến trực tuyến

Theo đó, từ công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử, cập nhật, báo cáo tình hình, tiến độ bầu cử đến việc lập, niêm yết danh sách cử tri, in thẻ cử tri, cập nhật tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu. Chưa kể việc hỗ trợ việc tổ chức kiểm phiếu, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

Theo bà Yên, thay vì vận động bầu cử trực tiếp như những nhiệm kỳ trước, lần này theo quy định của luật, các ứng viên đại biểu Quốc hội có thể vận động bầu cử trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

"Điều này đem lại cơ hội bày tỏ đầy đủ hơn về chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội. Việc tuyên truyền về các ứng cử viên cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ tuyên truyền trên mạng xã hội, Internet đến các khu vực bầu cử, cụm dân cư" - bà Yên nói.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) là đơn vị xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thông tin bầu cử. Thông qua hệ thống này, cán bộ, công chức tại ủy ban bầu cử các cấp có điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý hồ sơ người ứng cử; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bầu cử...

Đặc biệt trong ngày bầu cử, hệ thống được sử dụng để cập nhật tiến độ bầu cử, số liệu cử tri đi bầu theo từng khung giờ, theo dõi tỉ lệ cử tri đi bầu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, phần mềm tiếp tục hỗ trợ nhập và tổng hợp kết quả bầu cử gồm nhập số liệu bầu cử, xuất báo cáo, thống kê kết quả kịp thời, chính xác...

Nhiều tính năng tiện lợi trên VNeID

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình tham gia cuộc bầu cử, ứng dụng VNeID của Bộ Công an cũng đã được tích hợp nhiều tính năng tiện lợi. 

Trong đó, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) trong quá trình lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ công tác bầu cử. Cách làm này giúp danh sách cử tri chính xác, thống nhất, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót.

Đồng thời, thông qua VNeID cử tri có thể tra cứu khu vực bỏ phiếu, phạm vi tham gia bầu cử, tiếp cận danh sách và thông tin về người ứng cử trên phạm vi toàn quốc.

Cũng theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện quyền bầu cử, Bộ Công an đã ban hành quyết định hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử).

Đây là giải pháp thiết thực, giúp những công dân đang công tác, học tập, lao động... không thể bỏ phiếu ở nơi thường trú/tạm trú vẫn có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. 

Ngoài ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã triển khai kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai.

Hôm nay, đặc khu Thổ Châu tổ chức bầu cử

Ông Trần Quốc Giang - Phó chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu (An Giang) - cho biết sáng nay (8-3), Thổ Châu sẽ tổ chức khai mạc bầu cử với năm khu vực bỏ phiếu cho hơn 2.100 cử tri trên đảo và chuẩn bị sẵn tàu cao tốc để vận chuyển hồ sơ bầu cử vào đất liền ngày 9-3.

Trước đó theo ông Giang, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ

2026-2031 trên địa bàn đặc khu Thổ Châu đã hoàn thành việc tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri, niêm yết thông tin, đảm bảo an ninh trật tự để cử tri đi bầu cử sớm.

Tiện ích từ 'phần mềm bầu cử' - Ảnh 3.Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Nguyên tắc bỏ phiếu

Luật Bầu cử quy định mỗi cử tri tự mình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, không được bầu thay; việc viết phiếu phải bảo đảm bí mật, không ai được xem.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất