20/07/2023 15:00 GMT+7

Tiền gửi vào công ty chứng khoán tăng lại, có nơi thêm vài nghìn tỉ

Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu ghi nhận lượng tiền gửi của khách hàng tăng trở lại trong quý 2-2023. Có nơi tăng thêm vài nghìn tỉ đồng sau 6 tháng.

Khi nhà đầu tư bớt "mặn mà" với thị trường chứng khoán thì lượng tiền được rút ra đáng kể và ngược lại - Ảnh: BÔNG MAI

Khi nhà đầu tư bớt "mặn mà" với thị trường chứng khoán thì lượng tiền được rút ra đáng kể và ngược lại - Ảnh: BÔNG MAI

Tiền gửi của khách hàng nhiều nơi tăng trở lại

Một loạt công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo tài chính quý 2. Nhiều con số cho thấy thị trường dần sôi động hơn, trong đó lượng tiền của nhà đầu tư "đổ" vào tăng trở lại.

Công ty có lượng tiền gửi của khách hàng tăng mạnh nhất đến thời điểm này phải nhắc đến Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Lượng tiền gửi của TCBS đến cuối tháng 6 là 4.431 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi sau 6 tháng (tương ứng 2.201 tỉ đồng). Con số này chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý.

Kết thúc quý 2, TCBS báo lãi sau thuế đạt 442 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giảm so với cùng kỳ, song so với quý liền trước thì TCBS vẫn tăng trưởng 33%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, TCBS có lợi nhuận sau thuế 776 tỉ đồng, giảm 52%.

Lượng tiền gửi của khách hàng tại một số công ty chứng khoán tính đến hết tháng 6-2023 - Ảnh: NM

Lượng tiền gửi của khách hàng tại một số công ty chứng khoán tính đến hết tháng 6-2023 - Ảnh: NM

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là công ty có lợi nhuận sau thuế quý 2-2023 tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ, khi ghi nhận con số 132 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VCBS là 237 tỉ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

Tại mục tiền gửi của khách hàng, số dư tính đến cuối tháng 6 của VCBS là 3.516 tỉ đồng, tăng 22% (tương đương 647 tỉ đồng).

Quý 2, chứng khoán KIS (KIS) cũng ghi nhận khoản lãi sau thuế 105 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái còn lỗ 38 tỉ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, KIS ghi nhận lãi sau thuế 184 tỉ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Tiền gửi của khách hàng tại KIS cuối tháng 6 cũng tăng lên 1.363 tỉ đồng, tăng 27% trong nửa đầu năm nay.

Tương tự, lượng tiền gửi của khách hàng tại Chứng khoán BIDV (BSC) cũng tăng từ 916 tỉ đồng hồi đầu năm lên 1.295 tỉ đồng khi kết thúc quý 2, tức tăng 41%.

BSC nằm trong nhóm công ty chứng khoán chuyển từ lỗ (gần 6 tỉ đồng) cùng kỳ năm ngoái sang lãi năm nay. Cụ thể, BSC báo lãi gần 124 tỉ đồng trong quý 2. Lũy kế 6 tháng, BSC lãi 221 tỉ đồng sau thuế, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Còn Chứng khoán Yuanta lại nằm trong nhóm công ty chứng khoán có lợi nhuận đi xuống ở quý 2. Cụ thể, lợi nhuận của công ty này giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân "đi lùi" được lý giải do doanh thu môi giới, doanh thu cho vay khách hàng có xu hướng giảm.

Dù vậy, lượng tiền gửi khách hàng của Yuanta tính đến cuối tháng 6 vẫn đạt 992 tỉ đồng, tăng nhẹ so với con số đầu kỳ.

Dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại

Là "á quân" lợi nhuận tạm tính đến thời điểm này, Chứng khoán SSI báo lãi sau thuế tại báo cáo riêng là 525 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của SSI đạt 1.006 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Tại mục tiền gửi khách hàng tính đến hết 30-6, mặc dù giảm nhẹ khoảng 2%, song SSI ghi nhận số dư khá lớn với 4.620 tỉ đồng. Trong đó, tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch theo phương thức công ty chứng khoán quản lý vẫn tăng gần 100 tỉ đồng.

Nhóm các công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính tính tới thời điểm này, Chứng khoán VIX là "quán quân" lợi nhuận quý 2 với mức lãi sau thuế đạt 565 tỉ đồng, lãi gấp gần 10 lần so với 58 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường phục hồi, lãi từ các tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VIX tăng tới 95%, đạt 224 tỉ đồng. Chứng khoán tăng giá, dẫn tới VIX giảm chi phí đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 2-2023 so với cùng kỳ năm trước là 217 tỉ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VIX đạt 576 tỉ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ.

Mặc dù lãi tính bằng lần, song ở mục tiền gửi của khách hàng VIX chỉ có 316 tỉ đồng, giảm 22% so với con số đầu năm.

Ông Trương Ngọc Lân - tổng giám đốc Chứng khoán VIX - cho biết trong quý 2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những phiên giao dịch khởi sắc, dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường, nhiều mã chứng khoán đã tăng 60-80% giá trị so với thời điểm 31-12-2022.

Ông Trương Hiền Phương - giám đốc Chứng khoán KIS Việt Nam - lý giải lượng tiền gửi của khách hàng tăng là do họ tăng niềm tin vào thị trường và thấy có nhiều cơ hội đầu tư được mở ra hơn nên chuyển tiền vào. "Nhà đầu mới có, nhà đầu tư cũ tăng thêm cũng có", ông Phương nói.

Chỉ cách đây một quý, trong 3 tháng đầu năm, rất nhiều công ty chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh ở mục tiền gửi của khách hàng. Có doanh nghiệp còn giảm đến 4.000 tỉ đồng tiền gửi khách hàng. Khi nhà đầu tư khi bớt "mặn mà" với thị trường chứng khoán thì lượng tiền được rút ra đáng kể và ngược lại. 

Báo cáo tài chính quý 2: Nhiều nơi thê thảm, nhiệt điện, chứng khoán lại khởi sắcBáo cáo tài chính quý 2: Nhiều nơi thê thảm, nhiệt điện, chứng khoán lại khởi sắc

Các doanh nghiệp niêm yết đang bắt đầu bước vào "mùa" công bố báo cáo tài chính quý 2-2023. Thống kê từ một số doanh nghiệp công bố sớm cho thấy nhiều nơi có kết quả suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên