25/11/2021 10:01 GMT+7

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Những hũ tro cốt của bà con các tỉnh vào TP.HCM làm ăn và sinh sống không may qua đời vì dịch COVID-19 vừa được Bộ tư lệnh TP.HCM lo hậu sự và bàn giao cho người thân sáng 25-11.

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19 được tổ chức tại Nhà tang lễ thành phố (quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 25-11 tại Nhà tang lễ thành phố (quận Bình Tân, TP.HCM), Bộ tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm và bàn giao 19 hũ tro cốt các nạn nhân tử vong vì dịch bệnh thuộc các tỉnh miền Trung và miền Bắc cho Quân khu 1, 3, 4, 5.

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong vì dịch bệnh COVID-19, sau đó xe của Bộ tư lệnh TP tiễn đưa các hũ tro cốt, di vật của bà con tử vong vì dịch bệnh về các tỉnh để bàn giao cho thân nhân các gia đình.

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 2.

Bộ tư lệnh TP.HCM bày tỏ lòng tiếc thương với những bà con tử vong vì COVID-19 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - phó chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM - cho biết TP.HCM với đặc thù dân số đông, nguồn lao động dồi dào đến từ mọi miền đất nước, dịch bệnh bùng phát khiến số lượng người dân tử vong cao. Bộ tư lệnh TP đã thành lập đội công tác đặc biệt để chăm lo hậu sự và bàn giao tro cốt những người tử vong do COVID-19 cho thân nhân, gia đình.

Những trường hợp tro cốt chưa có người nhận thì lập bàn thờ tập trung, thắp hương đèn, hoa quả theo phong tục gia đình Việt Nam.

"Bộ tư lệnh TP.HCM xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với người dân đã mất vì COVID-19 và xin gửi lời chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình" - đại tá Bảo chia sẻ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ tưởng niệm và tiễn đưa bà con mất vì COVID-19 về với quê nhà.

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 3.

Bộ tư lệnh TP.HCM kiểm tra các thông tin của người dân mất vì COVID-19 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 4.

Đội quân nhạc tưởng niệm bà con mất vì COVID-19 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cùng Bộ tư lệnh TP tiễn đưa bà con mất vì COVID-19 về với quê nhà - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 6.

19 hũ tro cốt sẽ được đưa đến Quân khu 1,3, 4, 5 để bàn giao cho thân nhân các gia đình - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tiễn đưa 19 bà con mất vì COVID-19 về quê nhà ở miền Trung, miền Bắc - Ảnh 7.

Di vật của bà con mất vì COVID-19 được đưa ra xe để trở về với quê hương - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Mong các đồng chí rà soát mang tro cốt đến từng gia đình chu đáo'

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặc biệt căn dặn Bộ tư lệnh TP tập trung rà soát từng trường hợp mất do COVID-19, không được bỏ sót. Tổ chức bàn giao tro cốt cho gia đình một cách chu đáo, chia sẻ niềm đau với các gia đình nạn nhân.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên