19/07/2022 20:46 GMT+7

Tiền đạo Rimario đưa Hải Phòng bay cao

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Đá 8 trận, ghi được 8 bàn thắng. Không chỉ dẫn đầu giải Vua phá lưới, tiền đạo Rimario còn giúp chủ nhà Hải Phòng bay cao với ngôi nhất bảng sau khi khép lại trận thắng thuyết phục 3-1 trước T. Bình Định chiều 19-7.

Tiền đạo Rimario đưa Hải Phòng bay cao - Ảnh 1.

Cầu thủ Hải Phòng chung vui cùng Rimario (9)- Ảnh: ANH TUẤN

Thống kê chuyên môn cho thấy đội khách T. Bình Định là đội vượt trội về mọi chỉ số chuyên môn như sút cầu môn, kiểm soát bóng, đá phạt góc trước chủ nhà Hải Phòng.

Nhưng trong bóng đá, đó chỉ là các chỉ số tham khảo. Vấn đề quan trọng là tính hiệu quả của việc sút cầu môn thành công.

Hải Phòng có 9 pha dứt điểm, 5 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu và có 3 bàn thắng. Đội khách tung ra tới 13 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 4 lần trúng đích và ghi 1 bàn thắng (do hậu vệ Tấn Tài sút cận thành).

Lép vế hơn, nhưng những tình huống dàn xếp tấn công của Hải Phòng luôn khiến cầu môn đối phương chao đảo. Chỉ 8 phút sau khi bóng lăn, tiền đạo Rimario đưa ra lời cảnh báo cho đối phương bằng cú sút bật cột dọc.

10 phút sau, bàn thắng mở tỉ số 1-0 đã đến với Hải Phòng. Triệu Việt Hưng treo bóng bổng từ cánh trái vào, Rimario hứng bóng điệu nghệ trước lúc dứt điểm gọn gàng.

Tiền đạo Rimario đưa Hải Phòng bay cao - Ảnh 2.

Hàng thủ T. Bình Định (áo sậm) phạm quá nhiều sai lầm trong trận thua 1-3 trước Hải Phòng chiều 19-7 - Ảnh: ANH TUẤN

Phút 36, từ pha phản công nhanh, Rimario tỉa bóng xuống cánh phải cho Châu Ngọc Quang dùng tốc độ thoát qua hậu vệ rồi sút bật thủ môn đội khách. Thủ quân Hải Huy có mặt đúng lúc nâng tỉ số lên 2-0.

Rimario cũng chính là người khởi xướng bàn thắng thứ ba cho Hải Phòng với cú tỉa bóng chính xác để Triệu Việt Hưng sút căng bật thủ môn. Bóng trôi ngược trở lên đúng vào nơi Rimario đang chực chờ sẵn để đệm vào lưới trống.

Hải Phòng lấy lại ngôi đầu bảng sau khi SLNA chiếm giữ một vòng đấu. Đó là nỗ lực của toàn đội cộng với đấu pháp hợp lý của HLV Chu Đình Nghiêm.

Thêm vào đó là sự trở lại đúng lúc sau giai đoạn chấn thương của Hải Huy, Châu Ngọc Quang. Nhưng hơn tất cả là sự thăng hoa về chuyên môn và khả năng ghi bàn đáng gờm của Rimario.

Sẽ không quá lời khi nói rằng Hải Phòng bay cao nhờ sự thăng hoa của Rimario. Nhận định này sẽ được kiểm chứng ở vòng 9 diễn ra vào cuối tuần này, khi Hải Phòng đến làm khách trên sân Vinh của SLNA mà không có sự phục vụ của Rimario do bị treo giò một trận vì thẻ phạt.

* Trên sân Thiên Trường, Nam Định có chiến thắng 1-0 trước Viettel nhờ bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Thanh Bình. Đó cũng là trận thắng đầu tiên ở mùa này của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Vòng 8 V-League 2022: Chủ nhà Hải Phòng sẽ gượng dậy? Vòng 8 V-League 2022: Chủ nhà Hải Phòng sẽ gượng dậy?

TTO - Hải Phòng - T.Bình Định (On Football THTT 18h) là một trong ba trận đá sớm của vòng 8 diễn ra chiều 19-7. Theo nhận định từ giới chuyên môn, đây sẽ là trận cầu tâm điểm, hứa hẹn rất kịch tính.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên