13/01/2019 21:00 GMT+7

Tiền đạo Qatar lập kỷ lục sau chiến thắng 6-0 trước Triều Tiên

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Trong chiến thắng với tỉ số như một set quần vợt của Qatar trước CHDCND Triều Tiên lượt trận thứ 2 bảng E Asian Cup 2019, tiền đạo Almoez Ali trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu ghi 4 bàn trong 1 trận.

CHDCND Triều Tiên 0-6 Qatar - Nguồn: AFC

Cụ thể, từ năm 1972 đến năm 2015 đã có 4 cầu thủ ghi được 4 bàn thắng trong một trận, bao gồm Behtash Fariba (Iran) tại Asian Cup 1980, Ali Daei (Iran) tại Asian Cup 1996, Ismaeel Abdullatif (Bahrain) năm 2011 và Hamza Al-Dardour (Jordan) tại Asian Cup 2015.

Tuy nhiên trong số 4 tiền đạo này, Almoez Ali ít tuổi nhất khi đến tháng 8-2019 mới tròn 23 tuổi, qua đó lập nên kỷ lục mới cho giải bóng đá lớn nhất châu Á.

Còn nhớ, Almoez Ali cũng là cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Việt Nam tại bán kết vòng chung kết U-23 châu Á năm 2018. Ở loạt luân lưu sau đó, Ali cũng không mắc sai lầm khi đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tiền đạo Qatar lập kỷ lục sau chiến thắng 6-0 trước Triều Tiên - Ảnh 2.

Almoez Ali từng chạm trán với U-23 Việt Nam tại vòng chung kết U-23 châu Á năm 2018 - Ảnh: AFC

Trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên vừa kết thúc, Almoez Ali và các đồng đội trên hàng công đã không gặp nhiều khó khăn khi liên tục tạo ra vô số cơ hội trước khung thành thủ môn Ri Myong-guk.

Suốt 90 phút, Qatar làm chủ hoàn toàn thế trận: kiểm soát bóng 64%, sút cầu môn 13 lần và ghi được 6 bàn thắng.

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm và không một lần đưa bóng đi trúng đích.

Trận đấu này cũng đã gần như an bài cục diện của bảng E: Qatar và Saudi Arabia có trong tay 6 điểm, trong khi Lebanon và CHDCND Triều Tiên chưa có điểm nào.

Với hiệu số rất thấp lần lượt -4 và -10, Lebanon và CHDCND Triều Tiên nhiều khả năng cũng không thể giành được 1 trong 4 chiếc vé đi tiếp cho vị trí hạng 3 tốt nhất.

Tiền đạo Qatar lập kỷ lục sau chiến thắng 6-0 trước Triều Tiên - Ảnh 3.

Almoez Ali lập kỷ lục tại Asian Cup 2019 khi là cầu thủ trẻ nhất ghi 4 bàn 1 trận - Ảnh: AFC

FIFA muốn ‘láng giềng’ hỗ trợ Qatar tổ chức World Cup 48 đội lần đầu tiên FIFA muốn ‘láng giềng’ hỗ trợ Qatar tổ chức World Cup 48 đội lần đầu tiên

TTO - Phát biểu tại hội nghị thể thao đang tổ chức tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cho biết FIFA đang tính phương án các nước Vùng Vịnh sẽ hỗ trợ chủ nhà World Cup 2022 tổ chức một số trận.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên