Phóng to |
|
Một xe vận tải quân nhu cho quân đội Mỹ ở Afghanistan - Ảnh: Reuters |
Chính phủ Mỹ ký hợp đồng 2,16 tỉ USD với tám công ty địa phương ở Afghanistan để vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu, vũ khí và vật liệu xây dựng từ Pakistan đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cùng tình báo và quân đội phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy bốn trong số tám công ty này đã biển thủ số tiền của Chính phủ Mỹ để chuyển cho lực lượng Taliban, thông qua một vị tư lệnh cảnh sát Afghanistan.
FBI phát hiện 3,3 triệu USD được rút ra sau 27 giao dịch từ tài khoản của vị tư lệnh này được sử dụng để mua vũ khí, thuốc nổ và chuyển cho Taliban. Tuy nhiên, báo cáo điều tra không nêu rõ tổng số tiền bị biển thủ là bao nhiêu.
Theo hợp đồng, các công ty trên nhận được số tiền này vì quân đội Mỹ cần 3.000-4.000 xe tải/tuần để vận chuyển quân nhu. Nhưng năm trong số tám công ty đã biển thủ số tiền viện trợ và chẳng có lấy một chiếc xe tải nào, mà chỉ thuê xe tải từ một trung gian.
Năm 2009, Mỹ cũng phát hiện các công ty vận tải địa phương ở Afghanistan phải đút lót 1.500-2.500 USD/xe tải cho Taliban để nhóm này không phục kích tấn công các xe tải chở quân nhu cho quân đội Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận