22/07/2017 07:30 GMT+7

Tiên Cookie: 'Tôi là người bị nỗi buồn quyến rũ'

ĐỖ TRƯỜNG (thực hiện)
ĐỖ TRƯỜNG (thực hiện)

TTO - 14 tuổi Tiên Cookie đã có sáng tác đầu tay, bén duyên với âm nhạc từ đó, để rồi trong một buổi sớm nọ thức dậy, cô gái 18 tuổi vừa thi đại học xong đã trốn gia đình từ Hà Nội vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê ca hát.

Tiên Cookie chia sẻ ngồi ghế “nóng” Giọng hát Việt nhí 2017 chị sẽ có những sáng tác riêng dành cho trẻ em - Ảnh: NVCC
Tiên Cookie chia sẻ ngồi ghế “nóng” Giọng hát Việt nhí 2017, chị sẽ có những sáng tác riêng dành cho trẻ em - Ảnh: NVCC

Ấy vậy mà đã 6 năm, Tiên Cookie đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả về cô gái trẻ phong cách lại gắn với những bản tình ca man mác buồn.

Tiên Cookie có giai đoạn tạm gác sự nghiệp cá nhân, làm quản lý cho cô bạn Bích Phương được vững vàng trên sân khấu.

Có những lúc cô đơn, buồn tủi, chị trốn biệt bầu sô, trốn luôn khán giả. Kinh qua những khó khăn mới nhận thấy cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ, để Tiên Cookie có sự chuyển mình trong âm nhạc.

Chị viết nhạc vui hơn, tích cực hơn. 

* Thời gian đầu những sáng tác của Tiên Cookie mang nhiều tâm trạng, man mác buồn như Vâng anh đi đi, Anh không giữ, Để hôn anh lần cuối… 

Thời gian gần đây ca khúc của bạn đã có tiết tấu hơn, màu sắc tươi vui và có phần tích cực hơn như Đi để trở về, Sau tất cả… Vì đâu có sự chuyển biến này? 

- Tôi là người nhạy cảm, đôi khi chuyện với người khác cũng bình thường thì với mình lại rất buồn. Những lúc đó tôi viết nhạc. Có thể nói tôi là người bị nỗi buồn quyến rũ. Một buổi sớm thức dậy nhìn cái cây, cái lá, cốc cà phê đã có cảm xúc viết nhạc.

Người ta thường nghĩ cuộc sống phải lắm khó khăn, nhiều trắc trở, mang nỗi buồn kinh khủng mới làm chất xúc tác cho âm nhạc được.

Tôi thì khác, từ nhỏ đã sống với ông bà nội, được ông bật nhạc cho nghe suốt ngày, tất tần tật các thể loại nhạc trong và ngoài nước. Tôi thích đọc sách, thói quen bầu bạn với sách, với âm nhạc đã có từ nhỏ nên sớm hình thành trong tôi năng khiếu viết nhạc.

Vào Sài Gòn thời gian đầu tôi trốn biệt trong nhà. Tôi ngại ra đường, ngại tiếp xúc mọi người. Mấy năm nay trong suy nghĩ tôi có sự thay đổi, nhìn nhận mọi việc tích cực hơn. Bạn bè tôi ở đây sống vui tươi, lạc quan, ít than thở.

Tôi mở lòng với bạn bè hơn, đi chơi nhiều hơn. Với lại, cuộc sống ở Sài Gòn nhộn nhịp, năng động, con người thân thiện nữa. Nhiều lúc cũng ngẫm lại, cuộc sống nhẹ nhàng thế mà hồi đó mình lại trốn.

Ngày xưa tôi hay tìm nội dung tình yêu buồn để viết, giờ thì tôi viết về tình yêu đẹp!

* Khán giả vẫn thường gọi là ca sĩ, nhạc sĩ Tiên Cookie, nhưng mấy năm gần đây thì không thấy Tiên ở vai trò ca sĩ nữa, mà gắn tên tuổi với những sáng tác, tạo “hit” cho ca sĩ?

- Những ngày đầu vào Sài Gòn, hành trang của tôi có được một vài bản “hit”, nên bầu sô gọi đi hát liên tục.

Ngày đó còn con nít kiếm được tiền vui ơi là vui nên nhận lời đi hát ngay. Rồi một tối nọ, sau khi hát về tôi xem lại clip quay mình hát.

Phải nói là tôi thấy mình hát chán kinh khủng. Lúc đó tôi nghĩ mình không phù hợp làm ca sĩ. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao hôm ấy mình hát chán đến thế.

Tôi thấy mình thiếu chuyên nghiệp. Khán giả bỏ tiền đi nghe ca sĩ hát thì đâu cần biết ngày đó cô có bị ốm hay không, cô tâm trạng ra sao.

Tôi muốn mình trở thành người có chuyên môn, giỏi ở chỉ một lĩnh vực thôi. Thế là tôi chọn công việc sản xuất âm nhạc. Nhưng tôi vẫn thấy mình chưa làm tốt vai trò của một nhạc sĩ.

Tôi chưa cống hiến nhiều cho âm nhạc, ca sĩ đến đặt hàng sáng tác tôi còn dè chừng. Tôi thích viết cho mình trước, chia sẻ những gì chân thật trong cuộc sống mà không muốn ngồi đó tưởng tượng theo đơn đặt hàng.

Có những nhạc sĩ viết nhạc không quan tâm đến khán giả, chỉ viết cho bản thân mình. Có những nhạc sĩ sẽ đi đo lường thị trường âm nhạc để nương theo viết.

Còn tôi, tôi sẽ viết những gì mình thích và khiến khán giả thích những gì tôi viết.

* Vì sao Tiên Cookie dành những sáng tác tâm huyết của mình cho những giọng ca trẻ như Bích Phương, Soonbin Hoàng Sơn… mà ít thấy bạn “gửi gắm” ca khúc của mình đến ca sĩ ngôi sao?

- Chúng tôi cần nhau. Chúng tôi là những người trẻ, từ một nơi khác đến Sài Gòn lập nghiệp và có nhiều điểm đồng cảm.

Giọng ca trẻ khát khao cất tiếng hát đến tận cùng gửi đến khán giả, còn nhạc sĩ trẻ khát khao khám phá khai thác giọng hát ấy.

Những ca sĩ trẻ tìm đến tôi, và tôi hi vọng với ca khúc của mình sẽ là bước đệm giúp họ tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Hơn ai hết, chính những giọng ca này đã giúp sáng tác của tôi được đến gần khán giả hơn. Qua đó, tôi đánh giá được năng lực bản thân tới đâu.

Nếu như bài hát của tôi qua một giọng ca đã quá nổi tiếng hát thành “hit” thì bao nhiêu phần trăm trong đó là thực lực của tôi hay lại là dựa vào danh tiếng của ca sĩ?

Nhưng đến một thời điểm nhất định, khi giọng ca trẻ đã bắt đầu có chỗ đứng trong nghề và trong lòng khán giả thì tôi sẽ để họ ra đi tìm nhạc sĩ khác khai thác giọng hát đấy, như Bích Phương chẳng hạn.

Nhạc sĩ Tiên Cookie không viết nhạc cho ca sĩ Bích Phương nữa, mà đứng đằng sau làm sản xuất, định hình phong cách âm nhạc và hình ảnh cho cô ấy. 

* Nghe rất tò mò về dự án âm nhạc mà hai bạn sẽ kết hợp trong tương lai đó?

- Hiện Bích Phương là ca sĩ độc quyền của công ty tôi và chúng tôi đang thực hiện một dự án khá lớn xuyên suốt từ giờ đến đầu năm 2018.

Bật mí chút xíu đó là công ty đang thực hiện quay MV cho cả 3 bài hát mới, là những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. 

Cuối năm sẽ ra mắt khán giả một album về dòng nhạc mà nói vui vui là “made in Việt Nam”.

Tôi thấy nhạc Việt Nam quá là hay! Tôi rất thích nhạc Việt Nam như dân ca, dân gian đương đại chẳng hạn. Tôi muốn thực hiện dự án này để lôi kéo khán giả về với những giá trị bên trong, hướng về cội nguồn.

6 năm hoạt động âm nhạc thành công nhưng gần đây Tiên Cookie chuyển mình sáng tác ca khúc mang giai điệu vui tươi, tích cực hơn - Ảnh: NVCC
6 năm hoạt động âm nhạc thành công nhưng gần đây Tiên Cookie chuyển mình sáng tác ca khúc mang giai điệu vui tươi, tích cực hơn - Ảnh: NVCC
Tiên Cookie muốn trở thành người tạo nên những xu hướng âm nhạc cho giới trẻ - Ảnh: NVCC
Tiên Cookie muốn trở thành người tạo nên những xu hướng âm nhạc cho giới trẻ - Ảnh: NVCC
ĐỖ TRƯỜNG (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên