
Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhà sáng lập Chống Lừa Đảo - Ảnh: NVCC
Ngày 26-8, doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo công bố trở thành đối tác triển khai chương trình Scam Ready ASEAN tại Việt Nam.
Dự án do Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation) chủ trì, với gói tài trợ 5 triệu USD từ Google.org, hướng tới mục tiêu trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho 3 triệu người dân tại 11 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2025 - 2027.
Trang bị kỹ năng là liều vắc xin tốt nhất
Tại Việt Nam, chương trình không đi theo lối mòn của những buổi tuyên truyền lý thuyết khô cứng, mà tập trung vào trải nghiệm thực tế và xây dựng mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng.
Theo đó, Chống Lừa Đảo sẽ tuyển chọn và đào tạo 90 chuyên gia tập huấn trên toàn quốc (với cam kết tối thiểu 55% là nữ). Đội ngũ này sẽ trực tiếp mang kiến thức, kỹ năng "thực chiến" đến cho 25.000 người dân - từ học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh cho đến người trung niên và người cao tuổi.
Đặc biệt, dự án sẽ thành lập nhóm 8 Đại sứ cộng đồng (ASEAN Digital GrandPals) - những “hạt nhân” gần gũi giúp người lớn tuổi không bị bỏ lại phía sau trên không gian số. Cùng với đó là trò chơi tương tác mô phỏng các tình huống lừa đảo đời thực, giúp người chơi rèn luyện phản xạ nhận diện bẫy lừa và đưa ra quyết định an toàn chỉ qua vài thao tác trực quan.
Chia sẻ về dự án, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhà sáng lập Chống Lừa Đảo, nhấn mạnh: "Lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi, đặc biệt khi các đối tượng liên tục khai thác tâm lý người dùng và ứng dụng những công nghệ mới như AI.
Trong bối cảnh đó, bên cạnh các giải pháp công nghệ, mỗi người cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện rủi ro, kiểm chứng thông tin và bình tĩnh xử lý khi gặp tình huống đáng ngờ".
Đưa kỹ năng an toàn số thành bản năng của mỗi công dân
Không chỉ dừng lại ở các buổi tập huấn đơn lẻ, chương trình hướng đến việc tạo dựng một phản xạ tự nhiên cho cộng đồng trước mọi lời mời chào hay cảnh báo bất thường trên Internet.
Bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc vận hành Chống Lừa Đảo, cho biết Scam Ready ASEAN là bước tiếp nối quan trọng trong hành trình phụng sự cộng đồng mà đơn vị kiên trì theo đuổi từ năm 2020.
“Chúng tôi cam kết triển khai chương trình một cách thực chất, gắn chặt với những tình huống đời thường mà người dân thực sự đối mặt mỗi ngày. Ngoài việc trực tiếp hướng dẫn 25.000 người, mục tiêu cốt lõi là tạo dựng mạng lưới chuyên gia và đại sứ cơ sở để kiến thức tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Về lâu dài, kỹ năng phòng vệ trước lừa đảo phải trở thành một năng lực sống thiết yếu của mỗi công dân thời đại số", bà Quỳnh chia sẻ.
Lừa đảo trực tuyến không còn là câu chuyện cá biệt
Theo Báo cáo Thực trạng lừa đảo tại Đông Nam Á 2025 (State of Scams in Southeast Asia 2025), chỉ riêng năm 2024, tội phạm mạng đã “thổi bay” 23,6 tỉ USD tại khu vực Đông Nam Á (và lên đến 37 tỉ USD nếu tính toàn Đông Á).
Tại Việt Nam, thống kê từ Bộ Công an cho thấy con số thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2025 đã vượt mốc 8.000 tỉ đồng.
Đáng lo ngại hơn, theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên thành công cụ số 1 mà các băng nhóm lừa đảo triệt để khai thác, để thao túng tâm lý nạn nhân bằng những kịch bản 'thật đến nghẹt thở'.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận