01/08/2005 05:12 GMT+7

Tiêm phòng văcxin cúm gia cầm: Màu thịt gà, vịt mất đẹp

VÂN TRƯỜNG thực hiện
VÂN TRƯỜNG thực hiện

TT - Từ ngày 30-7 hai tỉnh Tiền Giang và Nam Định bắt đầu triển khai tiêm phòng văcxin cúm gia cầm. Trong tháng 8-2005 sẽ tiêm đồng loạt ở nhiều tỉnh. Một trong những yêu cầu bắt buộc sau khi tiêm phòng là “phải nhốt đàn gia cầm ít nhất 28 ngày”. Vì sao vậy?

pWCUugc3.jpgPhóng to
Tiêm phòng văcxin cúm gia cầm tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) - Ảnh: V.TRƯỜNG

- Yêu cầu nhốt để theo dõi cả ba vấn đề: Thứ nhất, đàn gia cầm tiêm văcxin xong có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không. Nếu có chết thì phải xem chết do bệnh nào, bởi vì khi đưa văcxin vào thì có thể một số bệnh đã nhiễm sẽ bộc phát. Thứ hai, một tháng sau khi tiêm phòng sẽ kiểm tra huyết thanh xem độ miễn dịch có đảm bảo không. Cuối cùng là để kiểm tra cả phân xem mầm bệnh còn lưu hành trong đàn gia cầm không. Nếu có thì phải xử lý để làm hạn chế sự lây lan ra môi trường.

* Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ ăn phải thịt gia cầm có tiêm văcxin nhưng nhốt chưa đủ 28 ngày theo khuyến cáo, thưa ông?

- Theo nghiên cứu của chúng tôi, văcxin phòng cúm gia cầm này không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe của con người, mà chỉ làm màu sắc thực phẩm không đẹp. Về mặt nào đó, những chất (có trong văcxin) tồn lưu trên thịt gia cầm sẽ làm người ta có cảm giác không ngon khi ăn. Tốt nhất là nên để sau 28 ngày, bởi vì khi đó kháng thể trong con gia cầm đã có, nó tạo ra sự an toàn cho thực phẩm đối với bệnh cúm gia cầm.

*Chúng ta chỉ tiêm phòng cho gà và vịt. Trên thực tế trong một hộ chăn nuôi thường có cả ngỗng, vịt xiêm, bồ câu... Số đã tiêm phòng sống chung với số không tiêm phòng có vấn đề gì không, thưa ông?

- Hiện nay trên đàn vịt mầm bệnh cúm đang tồn lưu, chiếm tỉ lệ khoảng 40-50%. Đúng là ở các địa phương đều có tình trạng gà, vịt, ngỗng, chim cút, heo... nuôi chung trong một khu vực. Nếu chúng ta tiêm phòng không đồng đều thì trong trường hợp đàn gia cầm ở hộ không tiêm phát bệnh cúm mầm bệnh sẽ tăng trong môi trường, xâm nhập các đàn đã tiêm phòng văcxin. Khi đó các đàn này vẫn có thể phát bệnh bình thường. Bởi vì sau lần tiêm thứ nhất bốn tuần, độ miễn dịch chỉ bảo hộ được khoảng 70%. Nếu tiêm lần thứ hai thì bảo hộ được 90%.

* Vì sao chúng ta chỉ tiêm phòng cho gà và vịt mà không tiêm cho những đối tượng có “nguy cơ cao” đang được nuôi chung như chim cút, vịt xiêm...?

-Văcxin tiêm lần này chúng ta phải nhập, mà ở nước này người ta cũng chưa có loại tiêm cho những con đó. Ở VN chúng ta cũng còn trong giai đoạn thử nghiệm. Hi vọng tới đây sẽ có.

* Xin cảm ơn ông.

VÂN TRƯỜNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất