13/04/2022 09:28 GMT+7

Tia cực tím tại Nam Bộ ở mức nguy hiểm, người dân nên hạn chế ra ngoài lúc trưa

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Ngày 13-4, chỉ số tia cực tím tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam ở mức rất cao đến nguy hiểm, người dân cần hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa.

Tia cực tím tại Nam Bộ ở mức nguy hiểm, người dân nên hạn chế ra ngoài lúc trưa - Ảnh 1.

Chỉ số tia cực tím tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam ở mức rất cao đến nguy hiểm - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 13-4, dự báo viên Hoàng Gia Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội là thành phố duy nhất trên cả nước có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (4.2 - 7).

Trong khi đó, các tỉnh/thành trên cả nước đều ở ngưỡng cao đến rất cao (7.4 - 10.4), đặc biệt TP.HCM, Nha Trang, Cà Mau và Cần Thơ có thời điểm ở mức nguy hiểm (10.5 - 10.7).

Trong khoảng từ 10-14h, người dân cần hạn chế ở ngoài trời, nên ở dưới bóng mát, che chắn kín khi ra ngoài, đội mũ, đeo kính và bôi kem chống nắng.

Theo ông Nam, trong ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ ở ngưỡng rất cao (9 - 10) trong ngày mai và giảm xuống trung bình ở hai ngày tiếp theo. Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8 - 11).

Thời tiết ngày 13-4: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Miền Bắc đón thêm vài đợt không khí lạnh đến cuối tháng 4, Nam Bộ tiếp tục mưa chuyển mùa Miền Bắc đón thêm vài đợt không khí lạnh đến cuối tháng 4, Nam Bộ tiếp tục mưa chuyển mùa

TTO - Từ nay đến hết tháng 4-2022, miền Bắc sẽ đón thêm vài đợt không khí lạnh gây mưa dông, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa chuyển mùa.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên