Ở trận đấu này, tuyển VN đã chơi tốt hơn khi có một thế trận áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Thế nhưng, sau hai lần vươn lên dẫn trước tuyển VN đều bị Indonesia gỡ hòa từ những sai sót cá nhân ở hàng thủ.
Vì vậy, bước vào cuộc họp báo HLV Miura tỏ ra khá tiếc nuối khi nói: “Tỉ số trận đấu này là điều khiến tôi không thể hài lòng bởi nó không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Các cầu thủ VN đã thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Dưới sân, họ cũng thi đấu quyết tâm hơn hẳn đối thủ. Trận này, các cầu thủ ở hàng phòng ngự VN đã mắc những sai sót nhưng điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai. Ngoài trừ việc mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên, trung vệ Tiến Thành đã có trận đấu xuất sắc”.
“Ở trận đấu này, tôi hài lòng với các cầu thủ ở hàng tiền vệ là Hoàng Thịnh và Huy Hùng khi họ đã thi đấu rất tốt. Trong một số trận giao hữu trước giải, Tấn Tài đã thi đấu không tốt vì vậy tôi đã chọn bộ đôi tiền vệ trẻ này với hy vọng họ sẽ cải thiện khả năng làm việc của hàng tiền vệ ở khu vực giữa sân. Và họ đã không làm tôi thất vọng”- HLV Miura nói thêm.
Giải thích về việc để tiền đạo Lê Công Vinh ngồi ghế dự bị và chỉ tung vào sân ở hiệp hai, ông Miura nói: “Tôi muốn hai cầu thủ tiền đạo sẽ là sự kết hợp giữa một cầu thủ có thể hình tốt và người còn lại phải có tốc độ và kỹ thuật. Do đó, tôi đã chọn Văn Quyết và Hải Anh. Tuy nhiên, việc vào sân và có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, Công Vinh thực sự đã đáp ứng mong mỏi của tôi”.
Trái với không khí ế ẩm tại các quầy bán vé, sân Mỹ Đình tối 22-11 đã có rất đông khán giả đến cổ vũ và điều này đã tiếp lửa giúp các học trò của HLV Miura thi đấu tốt. Vị HLV người Nhật Bản nhận xét: “Điều làm tôi hài lòng ở trận đấu này chính là sự cổ vũ của CĐV. Họ đã đến sân làm không khí sân trở nên cháy bỏng. Và điều đó đã giúp các cầu thủ VN đã thi đấu rất quyết tâm và cháy hết mình”.
Sau trận đấu này, HLV Miura đánh giá cơ hội đi tiếp của VN tại bảng A, ông nói: “ Tôi không quá lạc quan cũng không quá bi quan về cơ hội của chúng ta. Tôi muốn nói với các cầu thủ là hãy nhìn lên phía trước, trận đấu tới rất quan trọng dù kết quả có ra sao chúng ta vẫn phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo”.
Đánh giá về nguyên nhân khiến đội Indonesia có màn trình diễn kém thuyết phục trong trận đấu này, HLV Alfred Riedl chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy nhiều hơn hai cầu thủ có vấn đề về thể lực, có vẻ họ chơi quá sức. Tôi xem VN thi đấu hai lần và họ đã có sự tiến bộ rất nhanh. Nhưng chúng tôi xứng đáng có bàn thắng gỡ hòa 2-2 vì đó là bóng đá. Toàn bộ đội tuyển VN đều thi đấu tốt trừ một sai sót dẫn đến bàn thua ở cuối trận của thủ môn Nguyên Mạnh. Phải thừa nhận rằng, khi tuyển VN tấn công, họ thi đấu với tinh thần rất mạnh”.
Ông Riedl nói thêm: “Tôi không ngạc nhiên khi đội tuyển VN đã có một trấn đấu hay hơn. Ở trận đấu này, mọi thứ điều có thể xảy ra và chỉ đến những phút cuối bàn thắng mới được trao cho đội xứng đáng. Phải thừa nhận, VN thi đấu tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng rõ ràng Indonesia đã có sự chuẩn bị chưa đủ tốt cho trận đấu này. Bàn thắng may mắn ghi vào lưới VN gỡ hòa 1-1 đã giúp Indonesia thi đấu tốt hơn. Tôi có thể khẳng đinh, nếu Indonesia lọt vào vòng trong, đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể lực. Tuy nhiên, kết quả hòa cũng là khá tốt cho Indonesia trong cuộc đua giành vé vào bán kết”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận