08/03/2021 07:26 GMT+7

Tỉ phú hàng không Pháp thiệt mạng vì trực thăng rơi

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính trị gia, tỉ phú Olivier Dassault, con trai cả của gia tộc sản xuất máy bay Dassault nổi tiếng của nước Pháp, đã tử vong sau khi trực thăng chở ông bị rơi ngày 7-3.

Tỉ phú hàng không Pháp thiệt mạng vì trực thăng rơi - Ảnh 1.

Nghị sĩ Pháp Olivier Dassault trong một phiên họp tại Quốc hội ở Paris, Pháp ngày 15-11-2017 - Ảnh (tư liệu): REUTERS

Ông Olivier Dassault 69 tuổi, có 3 con, qua đời vào khoảng 18h ngày 7-3 giờ địa phương, tức khoảng 0h ngày 8-3 giờ Việt Nam.

Các nguồn tin từ cơ quan điều tra và từ Quốc hội Pháp cho biết trực thăng chở ông Olivier Dassault bị rơi vào thời điểm đó ở gần khu nghỉ dưỡng hạng sang ven biển tại Deauville, Normandy, ở tây bắc nước Pháp, nơi ông Olivier Dassault có khu nhà nghỉ dưỡng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ thương tiếc sau sự việc trên Twitter, ca ngợi chính trị gia, tỉ phú Olivier Dassault là người "trong suốt cuộc đời chưa bao giờ ngừng phụng sự đất nước".

Ông Macron nói cái chết của ông Olivier Dassault là "mất mát to lớn" và gửi lời chia buồn tới gia đình và dòng họ Dassault, một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất tại Pháp trong các lĩnh vực như hàng không, quốc phòng, đấu giá, rượu vang và truyền thông.

Tập đoàn Dassault Aviation là nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Pháp trong 70 năm qua, là nơi cho ra đời các dòng máy bay như chuyên cơ riêng Falcon, máy bay chiến đấu Mirage và gần đây nhất là chiến đấu cơ hiện đại Rafale.

Ông Olivier Dassault là con trai cả của tỉ phú công nghiệp Pháp quá cố Serge Dassault, người sáng lập Tập đoàn Dassault Aviation.

Tạp chí Forbes ước tính trong năm 2020, ông Olivier Dassault là người giàu thứ 361 trên thế giới với tổng tài sản ước tính khoảng 5 tỉ euro (6 tỉ USD), tương đương mức tài sản của hai người em trai và một người em gái của ông.

Cơ quan điều tra tai nạn hàng không quốc gia Pháp (BEA) cho biết chiếc trực thăng rơi ngay sau khi cất cánh. Thời tiết tại Deauville ngày 7-3 có nắng và gió nhẹ.

Các nguồn tin của AFP cho biết viên phi công lái trực thăng cũng đã tử nạn cùng ông Olivier Dassault và không có ai khác đi cùng.

Các công tố viên đang điều tra về vụ việc. Toàn bộ khu vực xung quanh nơi trực thăng rơi đã bị phong tỏa.

​Ấn Độ mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp ​Ấn Độ mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10-4 cho biết New Delhi đã đặt mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp để hiện đại hóa không lực trong bối cảnh các nước láng giềng đang chạy đua nâng cấp quân sự.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên