Phóng to |
| Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Y dược TP.HCM làm thủ tục trước khi vào phòng thi kỳ thi đại học năm 2009. Ở trường này hệ số K luôn rất lớn - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Tuy nhiên, đó chưa phải là tỉ lệ "chọi" cuối cùng. Tỉ lệ "chọi" này được các trường công bố dựa trên số hồ sơ đăng ký dự thi thu được. Nó chỉ có giá trị tham khảo và trở nên không còn ý nghĩa khi thí sinh bước vào kỳ thi. Khi đó, thí sinh chỉ cần quan tâm đến số người đến dự thi thực tế. Đây là những thí sinh trực tiếp cạnh tranh nhau số chỗ ngồi ít ỏi ở giảng đường ĐH.
Quan trọng hệ số K
Chính sự chênh lệch giữa số lượng thí sinh trực tiếp cạnh tranh với chỉ tiêu tuyển sinh của trường mới cho ra tỉ lệ "chọi" cuối cùng, hay còn gọi là tỉ lệ "chọi" thật. Từ tuyển sinh năm 2004, khái niệm hệ số K đã được dùng khi đề cập đến tỉ lệ "chọi" này. Song, thông tin về hệ số K không được phổ biến vì đơn giản là hầu như rất ít trường, nếu không muốn nói là không có, thực hiện việc thống kê hệ số K khi kỳ thi đã diễn ra.
Nắm được thông tin về hệ số K của trường mình dự thi sẽ giúp ích rất nhiều cho thí sinh khi chọn trường. Ở nhiều trường, tỉ lệ "chọi" ban đầu và hệ số K có một sự chênh lệch rất lớn. Điển hình như khoa kinh tế (ĐHQG TP.HCM) trong năm 2008 có đến hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Với 1.650 chỉ tiêu, tỉ lệ "chọi" ban đầu của trường này lên đến 1/13,6.
Nhưng thực tế, chỉ có khoảng 13.000 thí sinh đến thi, tương đương với 58% tổng số đăng ký. Khi đó, hệ số K của khoa này chỉ là 1/8 mà thôi. Đến năm 2009, tỉ lệ thí sinh khối A dự thi vào khoa Kinh tế cũng chỉ bằng 55% tổng số đăng ký, nghĩa là hệ số K chỉ bằng khoảng một nửa so với tỉ lệ "chọi" ban đầu.
Tương tự, trong nhiều năm liên tục Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM luôn có một lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi. Thế nhưng, trong tổng số gần 38.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm 2008 chỉ có hơn 26.000 thí sinh đến thi, nghĩa là đã có khoảng 30% số thí sinh đăng ký không đến thi và cũng có nghĩa tỉ lệ chọi ban đầu của các ngành đã giảm đến 1/3. Năm 2009, trong hơn 32.000 hồ sơ đăng ký dự thi cũng chỉ có chừng 70% thí sinh đến thi.
Cần nắm quy luật
Trong năm 2009, nhiều trường chỉ có hơn phân nửa số thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục dự thi như: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội... Một số trường cao hơn chút ít nhưng cũng dừng lại ở mức trên dưới 60% tổng số đăng ký dự thi như: Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Mở TP.HCM...
Có thể thấy tình hình thí sinh đăng ký và dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2005 đến năm 2009 đã dần hình thành một số quy luật. Những trường tốp giữa và tốp dưới thường có tỉ lệ thí sinh dự thi khá thấp, nghĩa là hệ số K sẽ nhỏ hơn nhiều so với tỉ lệ "chọi" ban đầu. Đặc biệt, ở những trường mà năm trước đó có điểm chuẩn thấp và nhận được một lượng hồ sơ đăng ký lớn ở năm hiện tại, chắc chắn sẽ có tỉ lệ thí sinh dự thi thấp.
Ngược lại, những trường có tỉ lệ "chọi" thấp lại thường có tỉ lệ dự thi cao hơn. Nắm được "quy luật" này, thí sinh có thể mạnh dạn chọn cho mình một trong số những trường đã đăng ký mà không quá ngán ngại tỉ lệ "chọi" vừa được công bố.
Bên cạnh đó, cũng có một số trường trong nhiều năm liền có tỉ lệ thí sinh dự thi khá ổn định ở mức xung quanh 70% như: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - marketing... Một số trường thuộc khối y dược và năng khiếu thường ổn định tỉ lệ ở mức 80%.
Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận