19/09/2015 07:54 GMT+7

Tỉ lệ cán bộ trẻ ở TP.HCM vô cấp ủy chưa đạt yêu cầu

VIỄN SỰ - MAI HOA - LÂM HOÀI
VIỄN SỰ - MAI HOA - LÂM HOÀI

TT - Đây là đánh giá của Thành ủy TP.HCM tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, do Thành ủy TP tổ chức sáng 18-9.

* Lấy ý kiến trí thức trẻ vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

Cụ thể, tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) trong các cấp ủy chỉ đạt 9,35%, trong khi chỉ thị của Bộ Chính trị là 10% và tiêu chí mà Thành ủy đề ra là 15%. Cá biệt có những nơi tỉ lệ này rất thấp như quận 4, quận 7 chỉ đạt 4,88%, huyện Củ Chi đạt 6,98%.

Báo cáo của Thành ủy TP.HCM cũng cho biết sau đại hội đã có những đảng bộ xuất hiện dư luận về hiện tượng vận động bầu cử và hiện đang được xác minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - thẳng thắn nhìn nhận công tác nhân sự chưa đạt được mục tiêu phấn đấu mà thường vụ Thành ủy đặt ra.

Ông Thưởng cho biết TP.HCM được Bộ Chính trị khen đứng đầu về tỉ lệ cán bộ nữ nhưng lại bị phê bình việc 42 đồng chí tái cử mà không trúng.

“Kiểm tra lại thì thấy 42 đồng chí này đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiều năm. Như vậy là phải xem lại việc đánh giá cán bộ” - ông Võ Văn Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị ngay kế hoạch triển khai các nội dung đại hội đề ra, tránh tâm lý đại hội xong là “xả hơi”. Theo ông Thưởng, việc thực hiện các chủ trương, đưa nghị quyết vào cuộc sống còn khó hơn việc đề ra chủ trương, nên phải bắt tay làm ngay.

Thông tin với hội nghị, ông Nguyễn Tấn Quyên - ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương - cho biết công tác nhân sự đại hội là vấn đề được trung ương quan tâm đặc biệt.

“Đến thời điểm này, Ban Tổ chức trung ương, Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đã thông báo lại nhân sự chủ chốt của các tỉnh thành để chuẩn bị đại hội. Chỉ còn TP.HCM, Hà Nội vẫn đang cân nhắc thêm” - ông Nguyễn Tấn Quyên cho biết.

* Nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của trí thức, giảng viên trẻ, sinh viên đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của lực lượng này tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo dự kiến, hội nghị tổ chức lấy ý kiến các đại biểu khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 21-9, đại biểu khu vực miền Trung vào ngày 5-10 tại Đà Nẵng, đại biểu khu vực miền Bắc và toàn quốc tại Hà Nội ngày 12-10.

Tại các hội nghị sẽ tập trung thảo luận, góp ý kiến vào một số vấn đề về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016);

Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016-2020); về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người...

Đối với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới (2016-2020), trí thức, giảng viên trẻ, sinh viên sẽ tập trung góp ý kiến vào dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới...

VIỄN SỰ - MAI HOA - LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên