07/10/2014 03:44 GMT+7

​Tỉ giá sẽ được giữ ổn định

L.THANH
L.THANH

TT - Ngày 6-10, bà Nguyễn Thị Hồng, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ không tăng tỉ giá bình quân liên ngân hàng như dư luận đồn thổi mà giữ ổn định như hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và ổn định tỉ giá. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỉ giá trong biên độ đề ra.

Cũng theo bà Hồng, thanh khoản trên thị trường tốt, trung bình khối lượng giao dịch từ 900 triệu đến 1 tỉ USD/ngày, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân đều được ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Cung cầu ngoại tệ hiện nay vẫn ổn định, tháng 9 cán cân thanh toán tổng thể vẫn tiếp tục thặng dư, tính chung trong chín tháng đầu năm thặng dư khoảng 11 tỉ USD. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước sau khi điều chỉnh tăng tỉ giá.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 30-9 tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Tổng phương tiện thanh toán chín tháng đầu năm cũng tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% (trong đó vốn bằng VND tăng 12,37%, bằng ngoại tệ tăng 2,78%) so với cuối năm 2013. Thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục được đảm bảo và dư thừa.

 

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên