“EU sẽ xem xét các tác động của việc bỏ phiếu này đối với tổng thể về các mối quan hệ giữa EU với Thụy Sĩ” - EU thông báo sau khi Thụy Sĩ công bố kết quả bỏ phiếu thông qua luật nhập cư vốn được những người theo phái dân túy cánh hữu ủng hộ. “Nếu Thụy Sĩ tạm ngưng tiếp nhận dân nhập cư từ châu Âu, nước này có thể sẽ không tiếp cận được tất cả các lợi ích về kinh tế và thương mại như hiện nay” - Hannes Swoboda thuộc Quốc hội châu Âu cảnh báo.
Tuy Thụy Sĩ không phải là một thành viên của EU nhưng hai bên đã ký kết hiệp ước đi lại tự do của công dân trong năm 1999 và hiệp ước có hiệu lực từ năm 2002. Ngoài ra EU là đối tác thương mại lớn nhất của Thụy Sĩ đến thời điểm này. Trong khi đó, theo AFP, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ xem xét tìm giải pháp nối lại quan hệ với EU. Tuy nhiên, Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng luật nhập cư hiện hành vẫn có hiệu lực cho đến khi có thay đổi.
“Đây là một bước ngoặt, một sự thay đổi hệ thống với những hậu quả sâu rộng đối với Thụy Sĩ” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng tư pháp Simonetta Sommaruga nhận định sau khi cuộc bỏ phiếu với kết quả sát sao 50,3% phiếu bầu được công bố.
Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu phản ánh mối quan tâm ngày càng gia tăng của người dân Thụy Sĩ trước tình trạng người nhập cư đang làm xói mòn nét văn hóa của người Thụy Sĩ cũng như góp phần vào việc tăng giá, giao thông đông đúc và nhiều tội phạm hơn.
Tuy nhiên, hàng trăm người dân Thụy Sĩ phản đối luật giới hạn dân nhập cư EU đã tụ tập tại thủ đô Bern và thành phố Lucerne hô vang: “Chúng tôi rất xấu hổ” trước việc bỏ phiếu thông qua luật này.
Ước tính hằng năm có khoảng 70.000 người nhập cư vào Thụy Sĩ. Hiện nay người nước ngoài chiếm khoảng 23% trong tổng số 8 triệu dân tại Thụy Sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận