18/10/2018 15:20 GMT+7

Thủy điện Sông Bung 2 xin tích nước sau sự cố hầm dẫn dòng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng nay 18-10, chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 đã xin chính quyền tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho được tích nước, phát điện sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng vào năm 2016.

Thủy điện Sông Bung 2 xin tích nước sau sự cố hầm dẫn dòng - Ảnh 1.

Một góc hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 bị vỡ vào năm 2016 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đã đảm bảo an toàn

Theo ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 (thuộc tổng công ty Phát điện 2, chủ đầu tư dự án), sau khi xảy ra sự cố hầm dẫn dòng vào năm 2016, Bộ Công thương đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân, đã có báo cáo thủ tướng Chính phủ và đã được Chính phủ kết luận nguyên nhân sự cố.

Sau đó chủ đầu tư đã triển khai thực hiện xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn tại các hạng mục công trình tuyến áp lực đã được thi công hoàn thành và nghiệm thu vào tháng 8-2017. 

Sau khi hoành triệt cửa van CV1 hầm dẫn dòng, ban quản lý đã gấp rút triển khai thi công nút chính hầm dẫn dòng và đã được Sở Công thương Quảng Nam chủ trì kiểm tra, thống nhất công tác nghiệm thu của chủ đầu tư vào tháng 8-2018.

Dự án thủy điện Sông Bung 2 được khởi công vào năm 2010, là công trình cấp 2, dung tích hồ chứ 94,3 triệu m3, công suất 100 MW. Ngày hoàn thành dự kiến tháng 12-2018. Trước đó, sau đúng 10 ngày tích nước, ngày 13-9-2016, hồ chứa nước thủy điện sông Bung 2 bị bục cống chặn dòng, khiến cửa van hầm dẫn dòng CV1 bị trôi mang theo 25 triệu m3 nước trong lòng hồ về phía hạ lưu. Sự cố trên đã cuốn trôi 2 công nhân cùng nhiều tài sản khác của người dân phía hạ lưu.

Theo ông Lê Quốc Vũ - giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, công trình đến nay đã thi công hoàn thành, đủ điều kiện tích nước hồ chứa, công tác khắc phục sự cố vỡ hầm dẫn dòng và xử lý đảm bảo an toàn các hạng mục công trình sau sự cố đã được thi công, nghiệm thu hoàn thành theo quy định. 

"Sau khi hoàn thành các công việc liên quan, đủ điều kiện để thực hiện tích nước hồ chứa trở lại đến mực nước dâng bình thường để phát điện, Ban đã báo cáo đến tỉnh Quảng Nam vào tháng 8-2018 xin phép được tích nước hồ chứa trở lại phục vụ phát điện"-ông Vũ nói.

Phải khẳng định an toàn không?

Thủy điện Sông Bung 2 xin tích nước sau sự cố hầm dẫn dòng - Ảnh 4.

Ông Huỳnh Khánh Toàn - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chủ trì buổi họp - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ông Trương Xuân Tý - chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, điều đáng lo ngại nhất là bây giờ phải khẳng định công trình này có an toàn hay không, và ai sẽ khẳng định chuyện này! 

Ông nhấn mạnh việc phải cung cấp hết hồ sơ về chất lượng, đảm bảo an toàn công trình, để biết sau này ai phải chịu trách nhiệm vì "Chỉ có việc đó mà tỉnh không dám phê duyệt phương án phòng chống lụt bão và bản đồ ngập lụt vùng hạ du".

Còn theo ông Huỳnh Khánh Toàn - phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, việc này là chuyện đại sự liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, người dân trong vùng dự án và hạ du. 

Do đó, ông Toàn yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm báo cáo khẳng định lại chất lượng của các hạng mục công trình gửi đến huyện Nam Giang, nơi xây dựng thủy điện này, thông báo cho các xã có liên quan đến dự án. 

Trong khi đó ông Lê Quốc Vũ - giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, khẳng định rằng sau khi sự cố xảy ra, hai đơn vị tư vấn độc lập đã được chỉ định đến hiện trường để đánh giá toàn bộ hiện trạng, nguyên nhân xảy ra sự cố. 

"Đến nay đánh giá của hai đơn vị tư vấn này đều kết luận hạng mục công trình đảm bảo, ngoại trừ vỡ hầm dẫn dòng do lỗi thiết kế, cái này cũng được Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng và đã được chấp nhận cho triển khai các phần việc tiếp theo", ông Vũ khẳng định.

Ông giải thích thêm rằng trong năm 2017 và 2018, đơn vị đã tổ chức thi công toàn bộ công trình, các hạng mục còn lại kể cả xử lý sự cố hầm dẫn dòng. Đến bây giờ qua các lần nghiệm thu do Sở Công thương Quảng Nam chủ trì có sự tham gia của Bộ Công thương, EVN đã khẳng định tất cả hạng mục công trình đến giờ này đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, đủ điều kiện tích nước trở lại.

Thủy điện Sông Bung 2 xin tích nước sau sự cố hầm dẫn dòng - Ảnh 5.

Ông Lê Quốc Vũ - Ảnh: LÊ TRUNG


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên