25/12/2012 05:19 GMT+7

Thủy điện phải trả nước cho hạ du

D.THANH - L.HỘI
D.THANH - L.HỘI

TT - Ngày 24-12, ông Lê Chí Trọng - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên - khẳng định sở này và Sở Công thương vừa có công văn chung tham mưu để UBND tỉnh kiến nghị bộ, ngành liên quan về giải pháp thủy điện trả nước cho hạ du sông Ba.

Trước đó, Tuổi Trẻ ngày 18-12 trong bài “Hạn hán bắt đầu hoành hành” đã phản ánh hệ thống thủy nông Đồng Cam (Phú Yên) bị cạn kiệt nghiêm trọng nhiều ngày do hai thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh không trả về hạ du lượng nước tối thiểu cần thiết.

Hai sở trên đề nghị UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực VN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chỉ đạo Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện lệch pha nhau (khi nhà máy điện này phát thì nhà máy điện còn lại nghỉ và ngược lại) để đảm bảo lượng nước xả về hạ du tối thiểu 40m3/giây. Lượng nước tối thiểu này mới đảm bảo việc tưới tiêu và chống hạn của hệ thống thủy nông Đồng Cam (tưới hơn 14.500ha) và các trạm bơm trên lưu vực sông Ba (tưới hơn 585ha).

Ông Trọng cho hay đợt kiểm tra mới nhất ngày 19-12 của liên sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Công thương tại hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh cho thấy nước trong hồ chứa của hai thủy điện đều cao hơn mực nước chết từ 0,6-9,5m. Trong thời gian thủy điện Sông Ba Hạ vận hành (từ 3g-11g hằng ngày), lượng nước qua tràn của đập đầu mối hệ thống thủy nông Đồng Cam đảm bảo tưới tiêu cho hạ du, còn thời gian thủy điện không chạy máy (16 giờ) thì nước qua tràn đập Đồng Cam không đảm bảo.

D.THANH - L.HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên