Phóng to |
| Bên ngoài những dãy nhà kiên cố là cuộc sống khốn khó của người dân tại khu tái định cư làng Krối, thuộc Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak - Ảnh: B.D. |
Lĩnh vực được cử tri kiến nghị nhiều nhất và gây bức xúc nhất là công tác quản lý an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, việc giám sát các thủy điện xả lũ, việc an dân sau tái định cư các công trình thủy điện.
Ông Huỳnh Ngọc Tục - giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai - cho biết Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng về thủy điện nên hiện toàn tỉnh đã có 38 công trình thủy điện lớn nhỏ được đầu tư và xây dựng tại các huyện, trong đó có những nhà máy thủy điện lớn thuộc thẩm quyền quản lý của Tập đoàn Điện lực VN như Nhà máy thủy điện Ialy, Nhà máy thủy điện An Khê - Kanak. Theo ông Tục, thời gian vừa qua đã xảy ra một số vấn đề liên quan đến các tiêu cực phát sinh của thủy điện. Cụ thể: công trình thủy điện Ia Krêl 2 tại huyện Đức Cơ tích nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, lỗi trong thiết kế thi công đã khiến đập bị vỡ toang; nhiều nhà máy thủy điện khác mới đi vào vận hành nhưng đã hư hỏng, có nhà máy hư hại hoàn toàn...
Để xảy ra tình trạng này, ông Tục cho rằng có nguyên nhân từ cơ chế quản lý, chính sách quản lý trước đây của Nhà nước. “Các công trình thủy điện dù xây dựng trên địa phương nhưng chúng tôi chỉ quản lý, giám sát ở góc độ nào đó. Còn chủ yếu là do chủ đầu tư tự quyết định trong quá trình xây dựng, họ tự thuê đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát chất lượng công trình... Cơ chế phân cấp chịu trách nhiệm và quản lý của chúng ta hiện nay hầu hết giao cho chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm” - ông Tục giải trình.
Về công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa, ông Tục cho biết hiện có 26 trong tổng số 38 hồ đập thủy điện đã hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập, có 7 hồ dù đã quá hạn kiểm định nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện kiểm định mức độ an toàn theo quy định. Phần giải trình của ông Tục chưa đáp ứng đủ thông tin mà các đại biểu thắc mắc nên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Phạm Đình Thu nhắc nhở: trong lĩnh vực quản lý của mình Sở Công thương tỉnh Gia Lai phải tăng cường giám sát, đốc thúc các đơn vị địa phương ổn định dân tại các vùng tái định cư và giám sát việc thủy điện xả lũ, tránh việc xả lũ không thông báo trước gây thiệt hại như thời gian qua. Theo ông Thu, thực tế hiện nay chủ đầu tư các thủy điện thực hiện xong dự án rồi ra đi, để lại cho người dân tại chỗ vô vàn khốn khó. Người dân ở các khu tái định cư đang phải sống rất vất vả, thiếu đất sản xuất, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá, trạm y tế, trường học không đảm bảo chất lượng...
Liên quan đến sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 tại xã Ia Dom (Đức Cơ), ông Tục cho biết hiện đoàn kiểm định chất lượng của Bộ Công thương vẫn tiếp tục làm việc và dự kiến trong hôm nay (12-12) đoàn có báo cáo chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự cố. Các báo cáo này cũng sẽ được gửi cho UBND tỉnh để UBND tỉnh Gia Lai xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ có cho tiếp tục triển khai hay không.
|
Quảng Nam: thủy điện ảnh hưởng xấu đến địa phương Ngày 11-12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII đã tiến hành thảo luận tổ. Nhiều đại biểu bày tỏ những bức xúc về tình trạng xả lũ các hồ thủy điện gây thiệt hại nặng cho người dân qua các trận bão lũ vừa qua. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan hữu quan tiếp tục kiểm tra rà soát quy trình xả lũ của các công trình thủy điện, tình trạng lũ chồng lũ do thủy điện gây ra là thực tế không thể chối cãi. Đại biểu Nguyễn Đức, trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, cũng kiến nghị Tổng công ty Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp (IDICO) chi tiền cho 25 hộ dân khu tái định cư thủy điện Đăk Mi 4 (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ kinh phí làm đường vào khu sản xuất cho nhân dân thôn tái định cư thủy điện Đăk Mi 4. Ông Nguyễn Văn Sỹ, chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho rằng việc điều hành những thủy điện lớn không phải là trách nhiệm của địa phương nhưng nó đang ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của người dân tỉnh nhà. Mặt trái của thủy điện là rừng mất, tái định cư, đất sản xuất cho đồng bào, chất lượng các công trình, hậu quả lũ lụt thời gian qua đã có nhiều ý kiến. “Sau đợt tiếp xúc cử tri vừa rồi, lũ xảy ra và thủy điện xả lũ làm nhân dân rất bức xúc” - ông Sỹ nói. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Hồ, đập thủy điện không an toàn phải ngừng hoạt động Cần xem lại quy trình vận hành hồ chứa thủy điệnThủy điện vừa và nhỏ: Đóng góp ít, tác động nhiềuXung đột nguồn nước từ vận hành thủy điện: Do đâu và cần gì ...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận