Tag: thủy điện An Khê Kanak

Theo dòng sông Ba - Kỳ cuối: 'Sai lầm thế kỷ'

TTO - “Thủy điện An Khê - Kanak trên sông Ba là công trình sai lầm thế kỷ” - đó là phát biểu của ông Huỳnh Thành, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, tại diễn đàn Quốc hội đầu tháng 4-2016.

Yêu cầu EVN làm rõ công trình thuỷ điện An Khê - Kanak

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có báo cáo làm rõ quá trình xây dựng, vận hành hồ thuỷ điện An Khê - Kanak.

Nhà đầu tư xin rút kết quả khảo sát ban đầu

TTO - Vụ xin xây thuỷ điện trong khu bảo tồn, nhà đầu tư xin rút lại kết quả khảo sát hiện trạng ban đầu về hai công trình thuỷ điện trong Khu bảo tồn Kon Chư Răng.

Tư duy “nhà nghèo”, có bao nhiêu xài hết khỏi tính lâu dài

TTO - UBND tỉnh Gia Lai đặt vấn đề để bổ sung vào quy hoạch hai thủy điện trong phân khu bảo tồn nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng khiến nhiều người giật mình, phản ứng.

Xin xây thủy điện trong khu bảo tồn

TTO - Công ty TNHH MTV 30-4 Gia Lai xin 
chủ trương xây thêm hai đập thủy điện, Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh đang giao đơn vị chủ trì khảo sát thực tế...

Gia Lai: kiến nghị giải quyết sau tái định cư

TT - Ngày 22-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho biết kết thúc đợt giám sát tại vùng hạ lưu công trình thủy điện An Khê - Kanak do đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai, đoàn giám sát kiến nghị Bộ Công thương và các đơn vị giải quyết dứt điểm hàng loạt vấn đề tồn tại sau tái định cư tại công trình thủy điện An Khê - Kanak.

Đề nghị Nhà nước hỗ trợ dân vùng lũ lụt

TT - Tại Quảng Bình: Ngày 9-12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa 16 đã tiến hành kỳ họp thứ 10 với hàng trăm ý kiến của cử tri gửi về thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Trong đó, có nhiều đề nghị xây dựng nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vũng Chùa - đảo Yến (huyện Quảng Trạch) thành khu tưởng niệm lịch sử, xứng tầm với công lao của Đại tướng đối với đất nước, tạo thuận lợi cho nhân dân và bạn bè quốc tế thăm viếng.

Tìm thấy thi thể cô giáo Yến tại lòng hồ thủy điện

TT - Chiều 21-11, lực lượng chức năng huyện Kbang (Gia Lai) và gia đình đã tổ chức vớt và đưa thi thể cô giáo Nguyễn Thị Yến (giáo viên Trường tiểu học xã Kông Lơng Khơng) về mai táng sau năm ngày tìm kiếm.

Thi thể cô Yến nổi ở lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak

TTO - Lúc 15g30 chiều nay (21-11) nhiều người dân đã phát hiện thi thể của cô giáo Nguyễn Thị Yến nổi lên tại lòng hồ thuỷ điện An Khê - Kanak (xã Cửu An, thị xã An Khê),cách nơi lũ cuốn 30km.

Thủy điện không thể vô can

TT - Báo cáo của Văn phòng thường trực phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn gửi Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết trong đợt lũ vừa qua, không có nhiều thủy điện xả lũ và mức xả không lớn. Thế nhưng phản ánh từ các địa phương cho thấy bản báo cáo này hoàn toàn khác xa với thực tế.