Phóng to |
| Thuram đã phải nói lời chia tay với bóng đá |
Thuram dự định chuyển đến chơi cho Paris Saint Germain từ hồi tháng 6, nhưng kết quả khám nghiệm sức khỏe đã buộc anh phải ngừng lại với ký bản hợp đồng có giá trị một năm với câu lạc bộ này.
Thuram thừa nhận mình giã từ bóng đá vì lý do sức khỏe, nhưng cũng nói thêm còn vì nhiều lý do khác. Anh nói: "Có cả những lý do gia đình… Tôi đã muốn trở thành một Paolo Maldini của PSG, nhưng điều đó đã không thể trở thành hiện thực. Thật buồn khi phải kết thúc sự nghiệp như thế này."
Sự nghiệp bóng đá của Thuram bắt đầu với câu lạc bộ AS Monaco (Pháp) năm 1991. Sau đó anh chuyển sang chơi ở Ý cho Parma trong giai đoạn 1996-2001, giành được một cúp UEFA ở mùa bóng 1998-99. Anh đầu quân cho Juventus trong mùa bóng 2001-2006, cùng với CLB này hai lần đoạt được Scudetto. Năm 2006, anh chuyển sang chơi cho CLB Tây Ban Nha Barcelona.
Thuram từng là một thành phần nòng cốt giúp đội tuyển Pháp đăng quang tại World Cup 1998, và lên ngôi vô địch châu Âu hai năm sau đó. Anh đã chơi cho đội tuyển áo lam tại World Cup 2002, 2006, Euro 1996, Euro 2004 và Euro 2008.
Anh chỉ ghi được hai bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia, nhưng đây là hai bàn thắng cực kỳ quan trọng. Tại World Cup 1998, hai bàn thắng trong cùng một trận đấu của anh đã giúp Pháp thắng Croatia 2-1, qua đó lọt vào chung kết và lần đầu tiên đăng quang ngôi vị vô địch thế giới (sau khi đả bại Brazil 3-0).
Tháng 6-2008, với việc ra sân trong trận đấu gặp Romania ở vòng bảng Euro 2008, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của châu Âu có được kỷ lục 15 lần xuất hiện tại vòng chung kết bóng đá châu Âu. Kỷ lục 142 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia cũng là một trong những dấu ấn đáng nhớ của hậu vệ 36 tuổi này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận