10/07/2020 20:27 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư: Bình Thuận không được chủ quan trong mọi tình huống

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 10-7, ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận.

Thường trực Ban Bí thư: Bình Thuận không được chủ quan trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - cho biết khó khăn mà địa phương đang gặp phải là vấn đề chồng lấn khai thác và quy hoạch titan đã kìm hãm phát triển một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Ngoài ra, ông Hùng còn cho rằng dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết 5 năm qua chưa được triển khai đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển du lịch ở địa phương.

Sau khi đại diện một số địa phương trong tỉnh phát biểu thêm ý kiến đề xuất, ông Vượng yêu cầu giám đốc Công an Bình Thuận nêu tình hình an ninh - trật tự.

Đại tá Trần Văn Toản - giám đốc Công an Bình Thuận - cho biết tình hình an ninh - trật tự ở địa phương thời gian qua đang giữ vững, các loại tội phạm hình sự và tình hình tai nạn giao thông đều giảm.

Theo đại tá Toản, địa phương đã xây dựng được lực lượng nòng cốt gần dân hơn, xử lý khẩn cấp những vấn đề mới phát sinh, đồng thời mô hình này đang thành công.

Thường trực Ban Bí thư: Bình Thuận không được chủ quan trong mọi tình huống - Ảnh 2.

Đại tá Trần Văn Toản - giám đốc Công an Bình Thuận - phát biểu về tình hình an ninh - trật tự tại địa phương - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đối với vấn đề an ninh - trật tự tại Bình Thuận, ông Vượng lưu ý địa phương không được chủ quan trong mọi tình huống, phải trong tâm thế sẵn sàng, xử lý ngay các tình huống mới phát sinh, xây dựng thế trận lòng dân thật chặt.

"Dân tin mình thì không có kẻ địch nào chống phá được", thường trực Ban Bí thư lưu ý với địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Vượng đánh giá cao Bình Thuận trong việc vượt qua nhiều khó khăn mà không có địa phương nào gặp phải để đưa tình hình kinh tế - xã hội phát triển thời gian qua. Địa phương đã biến những khó khăn, thách thức trở thành thế mạnh và lợi thế phát triển.

Ông Vượng yêu cầu địa phương phải quản lý chặt chẽ hơn tài nguyên đất đai, khoáng sản, đặc biệt là môi trường. Ông nêu ví dụ ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân là một điển hình trong vấn đề giải quyết môi trường.

Kết thúc buổi làm việc, ông Vượng nhấn mạnh thêm với địa phương về việc công tác xây dựng Đảng và chính trị là quyết định, cốt lõi. Kiên quyết không cho những người suy thoái về tư tưởng, về chính trị, không toàn tâm toàn ý với Đảng, làm mất đoàn kết nội bộ đứng trong hàng ngũ.

"Đảng vững mạnh, chúng ta mới lãnh đạo được. Phê bình và tự phê bình trên tinh thần thương yêu đồng chí, kết luận xử lý phải khách quan", thường trực Ban Bí thư lưu ý với địa phương.

Ông Trần Quốc Vượng: Ông Trần Quốc Vượng: 'Kiên quyết đẩy lùi suy thoái trong Đảng'

TTO - Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, sáng 18-1.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên