31/12/2021 12:18 GMT+7

Thưởng Tết ở Bắc Giang, Thái Nguyên: Cao nhất 10.000 USD, thấp nhất 100.000 đồng

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Tại Thái Nguyên, cả mức thưởng Tết dương lịch (262 triệu đồng) và Tết âm lịch (200 triệu đồng) đều thuộc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thưởng Tết ở Bắc Giang, Thái Nguyên: Cao nhất 10.000 USD, thấp nhất 100.000 đồng - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất tại một nhà máy thuộc khối doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết mức thưởng Tết âm lịch cao nhất đạt mức quy đổi "khủng" khoảng 10.000 USD/người. Trong khi ở Thái Nguyên, một doanh nghiệp cũng cam kết thưởng 200 triệu đồng.

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang, cơ quan này thu thập báo cáo của 304 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 194.000 lao động trên địa bàn. 

Về thưởng Tết Nguyên đán 2022, mức bình quân chung khoảng 52 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là gần 228 triệu đồng/người (khoảng 10.000 USD) thuộc về một doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển và quản lý khu công nghiệp, khu đô thị. Mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết dương lịch bình quân chung là 243.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là hơn 30 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, còn mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người.

Tại Bắc Giang, tiền lương bình quân chung năm 2021 là 7,53 triệu đồng/người/tháng (tăng 3,8% so với năm 2020). Mức lương tại khối doanh nghiệp FDI cao nhất đạt trên 341 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên cho hay trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. 

Đặc biệt, cả mức thưởng Tết dương lịch (262 triệu đồng) và Tết âm lịch (200 triệu đồng) đều thuộc một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Năm nay, những công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết âm lịch đối với khối doanh nghiệp này cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất là 2,5 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 1 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 25 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. Thưởng Tết âm lịch cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Quảng Ninh: Công ty dầu ăn thưởng Tết cao nhất 235 triệu đồng Quảng Ninh: Công ty dầu ăn thưởng Tết cao nhất 235 triệu đồng

TTO - Ngày 30-12, lãnh đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết qua thống kê cho thấy mức thưởng Tết âm lịch trên địa bàn cao nhất đạt 235 triệu đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên