09/01/2018 14:38 GMT+7

Thương tâm hai trẻ mồ côi khi mẹ bị ông nội đâm chết

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đúng ngày cúng 49 ngày cho cha thì ông nội lại cầm dao đâm chết mẹ, hai đứa trẻ (6 tuổi và 4 tuổi) trở thành trẻ mồ côi. Ông nội bị bắt, bà nội bệnh tật

Thương tâm hai trẻ mồ côi khi mẹ bị ông nội đâm chết - Ảnh 1.

Hai đứa con nhỏ của nạn nhân Bùi Thị Hậu hiện đang ở với bà nội hai cháu - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngày 9-1, Công an huyện miền núi Bá Thước tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự ông Quách Văn Dinh (56 tuổi, trú tại bản Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước) để điều tra liên quan cái chết của chị Bùi Thị Hậu - con dâu ông Dinh.

Nhát dao oan nghiệt

Nhắc lại vụ việc, bà Hà Thị Nầu, vợ ông Quách Văn Dinh vẫn còn bần thần, rơi nước mắt. Bà cho biết sáng 5-1, ông Dinh sang nhà ông thông gia ở bản Trênh, cùng xã Ái Thượng để mời và đón con dâu về làm đám 49 ngày cho con trai ông bà là Quách Văn Quyển - chồng chị Hậu.

Chiều cùng ngày, trong lúc chị Hậu và mọi người đang chuẩn bị cỗ cúng dưới bếp, ông Dinh ngồi chẻ mía ngoài sân cho các cháu ăn. Lúc này, chị Hậu mở lời xin phép bố mẹ chồng cho đi làm ở miền Nam để kiếm tiền gửi về cho ông bà nuôi hai con nhỏ. 

Ông Dinh không đồng ý, nói chị Hậu ở nhà kiếm việc làm. Hai cha con lời qua tiếng lại, sau đó ông Dinh cầm dao bước đến đâm vào chân con dâu làm chị Hậu chảy nhiều máu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó chị Hậu đã tử vong.

Ông Bùi Văn Hoan, bố chị Hậu đau khổ cho biết: "Tôi có nghe kể là khi soạn quần áo từ nhà chồng để đem sang nhà ngoại dùng, thiếu một số cái nên Hậu có hỏi bố mẹ chồng. Ngay sau đó, ông Dinh cầm dao vào bếp đâm vào chân con tôi khiến máu chảy xối xả...".

Ông Hoan cho biết thêm chị Hậu và bố chồng có mâu thuẫn từ trước đó. Do chồng Hậu đã chết nên ngày 27-12-2017, Hậu xin phép nhà chồng cho về nhà bố mẹ đẻ sinh sống thì hai bên căng thẳng. 

Thương tâm hai trẻ mồ côi khi mẹ bị ông nội đâm chết - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Hoan (bìa trái ảnh, bố nạn nhân Bùi Thị Hậu) kể lại sự việc - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ án mạng đau lòng này, ông Quách Văn Luyện - phó trưởng Công an xã Ái Thượng cho biết trước khi xảy ra vụ việc, công an xã có nhận được đơn của chị Hậu và công an viên bản Khà báo cáo giữa ông Dinh và chị Hậu có mâu thuẫn, cần bản và công an giải quyết. 

"Công an xã đã có ý kiến với gia đình là để sau đám 49 ngày cho anh Quyển sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng sau đó xảy ra vụ việc đau lòng. Ông Dinh là người ít nói, ít giao lưu, quan hệ với hàng xóm láng giềng" - ông Luyện thông tin thêm.

Hai đứa trẻ côi cút

Mấy ngày nay, sau khi cả bố và mẹ qua đời, Quách Văn Thuận (6 tuổi học lớp 1) và em gái là Quách Xuân Thùy (4 tuổi, đang học mẫu giáo) - phải sống với bà nội trong hoàn cảnh khó khăn. 

Nhìn đôi mắt hai đứa nhỏ ngơ ngác mỗi khi thấy mọi người đến thắp hương, viếng bố mẹ mà nhiều người không khỏi xót xa.  

Bà Hà Thị Nầu ôm cháu nội vào lòng, nấc nghẹn: "Vì nóng nảy, không kìm chế mà ông nội hai đứa phạm tội, mang tiếng giết con dâu. Giờ còn mình tôi mà suốt năm bệnh tật, đau ốm thế này, không biết làm sao đủ sức nuôi hai đứa nhỏ ăn học".

Ông Bùi Văn Hoan, ông ngoại của hai cháu Thuận, Thùy cho biết dù hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá hơn nhưng nếu bên nội không có điều kiện nuôi dưỡng thì bên ngoại sẽ đón các cháu về chăm sóc.

Thanh Hóa: Mẹ chết thương tâm, ông nội vướng vào vong lao lý, hai đứa trẻ mồ côi - Ảnh 5.

Nghi phạm Quách Văn Dinh và hung khí gây án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả điều tra ban đầu cho thấy do bực tức vì con dâu nghi ngờ mình đem đồ của con đi cho, sẵn có dao trong tay, ông Dinh đã xông vào bếp đâm hai nhát vào chân chị Hậu, làm đứt động mạch chủ của nạn nhân. 

Do bị mất máu nhiều, nên nạn nhân Hậu đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Dinh liền bỏ trốn vào rừng. Được sự vận động của gia đình, lực lượng chức năng, sáng 6-1, ông Dinh đã đến Công an huyện Bá Thước đầu thú.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên