15/01/2019 09:19 GMT+7

Thưởng nóng Công an Đà Nẵng phá vụ 'vụ cướp 27 giây'

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 15-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng 20 triệu động cho ban chuyên án Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá vụ án dùng súng, mìn giả cướp cửa hàng Viettel tại Đà Nẵng.

Thưởng nóng Công an Đà Nẵng phá vụ vụ cướp 27 giây - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng ban chuyên án phá vụ cướp cửa hàng Viettel - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết trên địa bàn thành phố chưa có vụ cướp nào xảy ra nhanh như vậy, chỉ khoảng 27 giây. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an Đà Nẵng và Công an quận Liên Chiểu đã khẩn trương vào cuộc điều tra và sau 7 tiếng thì xác định được đối tượng và tiến hành truy bắt.

Tối 14-1, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã di lý Ngô Hữu Quỳnh (trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) - nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Viettel ở số 67 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu - ra Đà Nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 13-1 do thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Quỳnh chuẩn bị một khẩu súng giả, một bịch cát gói lại như mìn. 

Quỳnh mua găng tay, áo mưa, tháo biển số xe máy và chạy xe đến cửa hàng Viettel số 67 Nguyễn Lương Bằng. Khi thấy ở cửa hàng chỉ có nhân viên là chị N.T.H., Quỳnh xông vào sử dụng súng giả, mìn giả để hù dọa, uy hiếp, cướp số tiền khoảng 40 triệu đồng và tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án do đích thân đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - làm trưởng ban chuyên án. Theo đại tá Mưu, đối tượng cướp tài sản xong thì lẩn trốn về Quảng Nam. 

Lực lượng trinh sát đã khoanh vùng, xác định vị trí và tiến hành truy xét. Nghi can bị bắt giữ tại một tiệm Internet ở Quảng Nam.

Thưởng nóng Công an Đà Nẵng phá vụ vụ cướp 27 giây - Ảnh 2.

Nghi phạm Quỳnh bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Quỳnh khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đi mua súng giả với giá 150.000 đồng ở cửa hàng bán đồ chơi, đồng thời lấy một bịch nilông bỏ cát vào để giả làm mìn, dùng "hàng giả" này để xông vào cửa hàng Viettel đe dọa nhân viên và cướp tài sản.

Đà Nẵng: đối tượng dùng súng cướp cửa hàng được xác định sau 7 giờ gây án Đà Nẵng: đối tượng dùng súng cướp cửa hàng được xác định sau 7 giờ gây án

TTO - Lúc 17h chiều 14-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Mưu - phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết đã bắt được đối tượng nghi dùng súng cướp cửa hàng tại Đà Nẵng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên