24/11/2015 18:29 GMT+7

Thương lái thu gom gạo xuất khẩu, chỉ số giá lương thực tăng 0,31%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 24-11, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố các nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 11-2015 chỉ tăng 0,07%.

Theo đó, tháng vừa qua do Việt Nam đã thắng thầu cung cấp 450.000 tấn gạo sang Philippines và 1 triệu tấn gạo cung cấp cho Indonesia nên TCTK nêu chỉ số giá nhóm lương thực đã tăng 0,31%. Nguyên nhân vì các thương lái đã tiến hành thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu gạo.

TCTK cho biết tại một số tỉnh vùng duyên hải miền Trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ số giá lương thực đã tăng khá, như: Bình Định tăng 0,82%; Quảng Ngãi tăng 2,78%; Bến Tre tăng 0,79%; Vĩnh Long tăng 2,31%; Đồng Tháp tăng 0,49%; Sóc Trăng tăng 0,51%; Hậu Giang tăng 0,79%... Điều này khiến giá gạo bình quân cả nước tăng 0,3% so với tháng trước.

Chi tiết, TCTK cho biết tại miền Bắc, giá gạo tẻ thường đã ở mức 10.000-10.500 đồng/kg, miền Nam gạo tẻ thường IR50404 giá phổ biến 10.500-11.000 đồng/kg, gạo tẻ thường IR64 giá 11.500-12.000 đồng/kg...

Tuy nhiên, TCTK nêu đã có một số yếu tố tăng giá tháng qua, đẩy chỉ số giá tiêu dùng tăng. Như ngày 1-11-2015, giá gas điều chỉnh tăng 17.000 đồng/bình 12kg khiến chỉ số giá gas tăng 3,7% so với tháng trước.

Đặc biệt, giá nước sinh hoạt cả nước đã tăng 1,83% do trong tháng có ba tỉnh tăng giá nước theo quyết định của UBND các tỉnh thành. Đó là: Hà Nội tăng 7,2%; Lào Cai tăng 13,67%; Thái Nguyên tăng 5,12%...

Ngoài ra, giá nhà ở thuê tăng 0,39% do nhu cầu thuê nhà của sinh viên tăng vào kỳ nhập học; giá dầu hỏa tăng 0,43% so với tháng trước do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá ngày 19-10-2015… đã góp phần đẩy CPI tăng.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên