09/10/2017 16:14 GMT+7

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - Sáng 9-10 tại căn cứ Vùng 2 Hải quân, lần đầu tiên 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya do Việt Nam đóng cùng xuất hiện trong lễ bàn giao, nhận và thượng cờ 2 tàu mới phiên hiệu 382, 383.

Lễ thượng cờ hai tàu tên lửa phiên hiệu 382, 383 tại căn cứ Vùng 2 Hải quân sáng 9-10 - Video: TỰ SANG

Đây là cặp tàu chiến mới do nhà máy đóng tàu Ba Son (Tổng công ty Ba Son - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng, bàn giao cho Quân chủng hải quân và được biên chế trong đội hình tàu chiến đấu của lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân).

Trước đây, Việt Nam phải mua tàu chiến này của Nga. Từ tháng 10-2013, Việt Nam đã tự đóng tàu tên lửa lớp Molniya. Chiếc tàu tên lửa đầu tiên khởi công ngày 15-10-2013. Đến ngày 27-6-2014, cặp tàu tên lửa đầu tiên (phiên hiệu 377, 378) được bàn giao cho Quân chủng hải quân.

Trong ba lần tổ chức lễ thượng cờ, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM cùng các đối tác đóng tàu của Tổng công ty Ba Son đến từ Nga.

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 2.

Công nhân Nhà máy đóng tàu Ba Son - một trong những lực lượng quan trọng góp phần đóng thành công tàu tên lửa lớp Molniya - trong lễ thượng cờ hôm nay 9-10 - Ảnh: MY LĂNG

Tại buổi lễ, chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà - phó tư lệnh Hải quân - đã trao quốc kỳ, cờ hải quân cho chỉ huy các tàu 382, 383. 

Sau khi nghe thuyền trưởng 2 tàu báo cáo mệnh lệnh nhận tàu đã được thực hiện, quốc kỳ đã lên đỉnh cột, chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà căn dặn: "Con tàu là tài sản của nhân dân. Quốc kỳ là hồn thiêng của dân tộc. Các đồng chí phải rèn luyện, phấn đấu, bảo vệ con tàu, giữ gìn con tàu, bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải chiến đấu và chiến thắng".

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 3.

Thiếu tá Lê Đức Thảnh - thuyền trưởng tàu 383 - thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ và cờ hải quân - Ảnh: MY LĂNG

Sau 8 năm, đến nay Việt Nam đã đóng thành công 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya với một số ưu điểm vượt trội so với tàu Molniya của Nga. Được biết, mỗi tàu tên lửa do Việt Nam đóng trị giá 3.000 tỉ đồng, tiết kiệm đáng kể kinh phí và ngoại tệ cho ngân sách quốc phòng. 

Quan trọng hơn, việc đóng thành công tàu tên lửa lớp Molniya đã đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong trình độ công nghệ đóng tàu, khả năng làm chủ công nghệ đóng tàu quân sự hiện đại của Việt Nam. 

Và nói như chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà tại buổi lễ: "Việc bàn giao cặp tàu tên lửa thứ 3 cho lữ đoàn 167 đã góp phần tăng cường khả năng, sức mạnh chiến đấu cũng như khả năng, sức mạnh quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc; nâng tầm vị thế của Hải quân Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới".

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 4.

Quang cảnh trong lễ bàn giao, nhận và thượng cờ 2 tàu tên lửa phiên hiệu 382, 383 - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 5.

Quang cảnh trong lễ bàn giao, nhận và thượng cờ 2 tàu tên lửa phiên hiệu 382, 383 - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 6.

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà trao quốc kỳ và cờ hải quân cho thuyền trưởng, chính trị viên tàu 382 - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 7.

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà trao quốc kỳ và cờ hải quân cho thiếu tá Lê Đức Thảnh - thuyền trưởng tàu 383 - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 8.

Chỉ huy tàu di chuyển về tàu để thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 9.

Thuyền trưởng, chính trị viên tàu 383 di chuyển về tàu để thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ lên cột cờ - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 10.

Thiếu tá Lê Đức Thảnh - thuyền trưởng tàu 383 - thực hiện nghi thức kéo cờ - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 11.

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà (trái) giới thiệu về tính năng của tàu tên lửa tấn công nhanh - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 12.

Một số hình ảnh về tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya do Việt Nam đóng - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 13.

Một số hình ảnh về tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya do Việt Nam đóng - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 14.

Một số hình ảnh về tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya do Việt Nam đóng - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 15.

Một cặp tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya - Ảnh: MY LĂNG

Thượng cờ 2 tàu tên lửa tấn công nhanh do Việt Nam đóng - Ảnh 16.

Một cặp tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya - Ảnh: MY LĂNG

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên