Phóng to |
|
Theo Asahi Shimbun, hai chai thuốc methamidophos này được một nông dân Trung Quốc trưng ra |
"Chúng tôi cũng là nạn nhân. Chúng tôi đã bị tổn thất tài chính nặng nề do phải đóng cửa nhà máy" - giám đốc Đề Mộng Lộ nói.
Theo Asahi Shimbun, các quan chức Chính phủ Nhật đang xem xét việc lập một nhóm công tác phối hợp giữa cảnh sát Nhật và Trung Quốc để điều tra về "vụ án sủi cảo" theo gợi ý của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên hai bên tổ chức một nhóm điều tra phối hợp kể từ khi ký hiệp ước cam kết hợp tác với nhau trong điều tra hình sự vào tháng mười hai năm ngoái.
Trong khi đó, Asahi Shimbun cũng công bố một phóng sự về việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Trung Quốc, cho thấy mặc dù chính quyền cấm thuốc methamidophos từ tháng 1-2007 nhưng nông dân vùng sâu vùng xa vẫn sử dụng thuốc này tràn lan. Trên những cánh đồng lúa mì và bắp nằm cách nhà máy sản xuất của Thiên Dương 10 phút đi ôtô, một nông dân khoe ngay hai chai methamidophos khi được hỏi. "Tôi biết chất này bị cấm, nhưng chúng tôi vẫn có thể mua nó ở các cửa hàng với giá 7-8 nhân dân tệ (khoảng 1 USD). Nhiều nông dân vẫn dùng thuốc này vì diệt sâu rất hiệu quả”.
Ở cánh đồng kế bên, một phụ nữ phun thuốc lên lá sau khi đã pha loãng với nước. "Chỉ sau vài giờ, hầu hết côn trùng trên lá sẽ lăn ra chết. Hiệu quả tiếp tục kéo dài tới mấy chục ngày sau". Tuy nhiên, người phụ nữ này thú nhận gia đình chị chỉ dùng methamidophos cho những sản phẩm đem bán ở chợ: "Chúng tôi không bao giờ phun thuốc này lên rau quả dùng trong nhà vì sợ bị nhiễm độc".
Một người bán hàng ở Thạch Gia Trang cho biết ở đô thị không tìm thấy methamidophos, nhưng loại thuốc trừ sâu này có thể được dễ dàng tìm thấy trong những cửa hiệu nhỏ nằm xa tầm ngắm của nhà chức trách.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận