02/03/2021 09:14 GMT+7

Thuê phòng karaoke sát phạt nhau, 11 người bị bắt

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 2-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, liên quan đến ổ nhóm đánh bạc lớn vừa được đơn vị triệt phá tại huyện Hoằng Hóa.

Thuê phòng karaoke sát phạt nhau, 11 người bị bắt - Ảnh 1.

Nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ tại huyện Hoằng Hóa - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, tại quán karaoke của bà Lê Thị Hồng, 40 tuổi, ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an huyện này vừa bắt quả tang 11 người đang đánh bạc dưới hình thức "cầm chương bài lá", thu giữ hơn 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác liên quan.

Các nghi phạm vừa bị công an bắt giữ gồm: Lê Văn Úy, 52 tuổi, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Hoàng Hồng Cường, 40 tuổi; Trịnh Hùng Cường, 49 tuổi: Lê Huy Thiện, 32 tuổi; Lê Văn Cường, 35 tuổi; Trịnh Xuân Chữ, 37 tuổi; Lê Tài Khiêm, 40 tuổi, đều ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Văn Quyết, 38 tuổi; Hoàng Văn Hào, 23 tuổi; Đỗ Văn Dương, 30 tuổi, đều ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa và Lương Khả Thanh, 45 tuổi, ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận nhóm đánh bạc này do Trịnh Xuân Chữ cầm đầu. Chữ bàn bạc với Lê Văn Úy đến quán karaoke của bà Lê Thị Hồng thuê phòng hát để đánh bạc.

Sau đó, Lê Văn Úy và bà Hồng đồng ý để Chữ đưa các con bạc đến quán karaoke đánh bạc, lấy mức 5 triệu đồng/ngày.

Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa ập vào bắt quả tang.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên