19/08/2016 12:17 GMT+7

Thực tế ảo hỗ trợ tập nói cho người đột quỵ

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PLOS ONE)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PLOS ONE)

TTO - Một ứng dụng được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc Đại học City (London) có tên EVA Park giúp cải thiện khả năng giao tiếp của những người bị mất ngôn ngữ sau đột quỵ.

EVA Park giúp cải thiện khả năng giao tiếp của những người bị mất ngôn ngữ sau đột quỵ

Đây là tình trạng bệnh nhân không có khả năng hoặc khó khăn khi nói, viết hay thể hiện cảm xúc và suy nghĩ.

Chương trình thực tế ảo này giống như một xã hội thu nhỏ với những cảnh công viên cây xanh, quảng trường, khu mua sắm... dành cho nhiều người mắc chứng mất ngôn ngữ tham gia. Nhiều chức năng trong đó khuyến khích bệnh nhân thảo luận với nhau và dưới sự hỗ trợ của các nhà ngôn ngữ trị liệu.

Trong một thử nghiệm gồm 20 người mắc chứng mất ngôn ngữ tham gia trị liệu, họ đã trải qua một giờ mỗi ngày với EVA Park trong thời gian 25 ngày liên tục.

Kết quả khi so sánh với nhóm người có cùng bệnh lý này nhưng không tham gia chương trình, chức năng ngôn ngữ của người tham gia chương trình cải thiện đáng kể.

 
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo PLOS ONE)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên