01/07/2021 16:00 GMT+7

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim

T.D.V
T.D.V

Trao đi yêu thương là để nhận lại hạnh phúc. Cuộc chiến chống COVID-19 dẫu có gian nan, tinh thần Việt Nam vẫn luôn tỏa sáng.

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim - Ảnh 1.

Thực phẩm chay Âu Lạc chung tay cùng người dân chống dịch

Công ty TNHH Thực phẩm chay Âu Lạc - tiếp tục hành trình yêu thương giữa mùa dịch

Thực phẩm chay Âu Lạc, được biết đến là một thương hiệu uy tín trong ngành thực phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có những đóng góp lớn cho xã hội qua những hoạt động thiện nguyện. Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ và ngày một căng thẳng.

Đặc biệt là tại TP.HCM, nơi được xem là "tâm dịch" lớn nhất nước. Rõ ràng, COVID-19 chính là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và tính mạng con người. Đồng thời, nó đặt lên vai những người dân gánh nặng hơn hết về cơm áo gạo tiền.

Những hàng quán, công ty, doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều người dân bị cách ly và không có việc làm. Nỗi lo này chồng chất nỗi lo khác.

Xót xa trước thực trạng đó, công ty TNHH Thực phẩm Chay Âu Lạc đã có những hành động ý nghĩa nhằm giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn. Trước đó, công ty đã đến và trao tặng hàng nghìn phần quà cho người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch tại quận Gò Vấp và quận 12.

Lần này, chuyến xe yêu thương lại tiếp tục tìm đến với người dân quận Tân Phú và Bình Tân. Mục tiêu lần này sẽ là trao đi 1000 phần quà trị giá 2 tỷ đến cho người dân trong những khu vực bị cách li. Hành động thiết thực này không chỉ nhằm trao đi những nhu yếu phẩm mà còn trao đi sức mạnh và sự cảm thông cho mọi người. Trao đi yêu thương cũng là một cách chiến đấu anh dũng.

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim - Ảnh 2.

Thực phẩm chay Âu Lạc tiếp tục hoạt động thiện nguyện tại quận Tân Phú và Bình Tân

Trao yêu thương, cùng chống dịch

Để công tác thiện nguyện được diễn ra tốt đẹp, nguồn lực về con người là rất quan trọng. Công ty Thực phẩm chay Âu Lạc đã kêu gọi toàn thể công nhân viên cùng tham gia góp sức trong hành trình ý nghĩa này. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, hàng nghìn phần quà đã được đóng gói cẩn thận tại nhà máy sản xuất. Mỗi phần quà bao gồm mì gói, gạo, nước tương...

Tuy không quá to tát nhưng cũng đã tiếp thêm nghị lực cho nhân dân. Những gói hàng tiếp tục được chuyển đến các điểm dịch tại quận Tân Phú và Bình Tân. Công ty cùng ban lãnh đạo quận cũng đã trực tiếp phát quà đến từng hộ dân, tránh việc tập trung đông đúc.

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim - Ảnh 3.

Trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay người dân

Tinh thần "chống dịch" như "chống giặc"

Cũng như phần lớn các doanh nghiệp khác, công ty TNHH Thực phẩm chay Âu Lạc cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi đại dịch lên hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quý công ty cho biết điều này cũng không đáng kể gì. Nếu phải nói đến khó khăn khi làm thiện nguyện, thì đó là thời tiết khắc nghiệt. TP.HCM đang trong thời gian nắng nóng gay gắt của mùa hè.

Các nhân viên vẫn chăm chỉ trong công tác gói quà và luân chuyển. Sau đó lại tiếp tục có mặt tại các chốt để hỗ trợ người dân nơi "tâm dịch". Tuy nhiên, nắng nóng không thiêu rụi được lòng người. Dù mệt mỏi, họ vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Đó không chỉ làm nên hình ảnh đẹp cho công ty mà còn khẳng định tinh thần Việt Nam luôn kiên cường và đoàn kết.

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim - Ảnh 4.

Các thiện nguyện viên không ngại vất vả, mệt mỏi tại các điểm dịch

Thực phẩm chay Âu Lạc cùng thông điệp gửi gắm

Nơi tuyến đầu, các y bác sĩ, các chiến sĩ áo xanh…đang nỗ lực ngày đêm chống dịch. Còn ở nơi hậu phương, công ty Thực phẩm chay Âu Lạc cũng đang góp sức mình vào cuộc chiến ấy. Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, tổng giám đốc công ty, muốn lan tỏa thông điệp "chia sẻ một phần trách nhiệm với cộng đồng" cũng như phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách".

Sắp tới, nữ doanh nhân dự tính tiếp tục mở rộng hoạt động ý nghĩa này để trao đi nhiều phần quà hơn nữa đến những hộ dân đang cần sự giúp đỡ. Đó chính là nghĩa cử cao đẹp góp phần thắp lên hi vọng và niềm tin trong lòng người. Trong cuộc chiến chống dịch đầy gian nan này, còn có gì quý giá hơn tình người ấm áp.

Thực phẩm chay Âu Lạc - Trái tim kết nối những trái tim - Ảnh 5.

Nữ CEO của Thực phẩm chay Âu Lạc muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên