30/08/2018 09:17 GMT+7

Thực hư bơm dung dịch sinh con theo ý muốn?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều cặp vợ chồng, thị trường đang “dậy sóng” loại sản phẩm sinh con theo ý muốn. Thực hư ra sao?

Thực hư bơm dung dịch sinh con theo ý muốn? - Ảnh 1.

Một bà mẹ thận trọng trước quảng cáo sản phẩm sinh con theo ý muốn - Ảnh: X.MAI

Các chuyên gia sản khoa cho biết quá trình hình thành giới tính thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào việc tinh trùng mang nhiễm sắc thể X hay Y khi kết hợp với trứng. Tuy nhiên, sản phẩm sinh con theo ý muốn có tên là B.S. tự quảng cáo rất "choáng" như sản phẩm có tỉ lệ thành công đến 80%, có thể "điều khiển" luôn nhiễm sắc thể của tinh trùng để có con theo ý muốn.

Điều quan trọng nhất không phải là sinh con trai hay con gái, mà quan trọng nhất là đứa con sinh ra phát triển khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt của xã hội.

TS.BS HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT

Bơm ào ạt cũng không sao?

Tìm đến một địa chỉ có bán sản phẩm này trên Facebook có lượt comment ồ ạt, người mua thông tin muốn sinh con trai, ngay lập tức đầu dây bên kia gọi đến. Mở màn cuộc gọi, một phụ nữ nhiệt tình tư vấn: "Sản phẩm B.S. bên chị có xuất xứ từ Nhật, nếu em muốn sinh con trai thì dùng tuýp màu xanh, ngược lại con gái thì tuýp màu hồng với giá 600.000 đồng/tuýp. Sản phẩm sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bơm trực tiếp vào âm đạo trước khi quan hệ 10 phút, mỗi lần 1-2 tuýp, thậm chí bơm 10 tuýp cũng không sao vì càng bơm nhiều thì tỉ lệ thành công càng cao".

Khi thắc mắc về tỉ lệ còn lại (20% không thành công), người phụ nữ này thấp giọng: "Dù áp dụng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể khẳng định chắc chắn thành công". Nhằm xóa đi hoài nghi từ khách hàng, người phụ nữ này nói thêm: "Chị liều mạng lắm mới lấy hàng về nước được. Đến với shop chị, em khỏi lo hàng giả".

Tuyệt đối không sử dụng

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - cho hay các chuyên gia sản khoa từng khuyến cáo cấm sử dụng dung dịch sinh con theo mong muốn và các sản phẩm tương tự. Thế nhưng vẫn có phụ nữ rỉ tai nhau tìm kiếm, áp dụng.

"Đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu, chứng minh rằng việc bơm dung dịch vào môi trường âm đạo sẽ sinh con theo ý muốn. Đồng thời sản phẩm này cũng không được cơ quan chức năng kiểm định về chất lượng. Vì vậy, các chị em hãy khoan tin và tuyệt đối không sử dụng" - TS.BS Diễm Tuyết nhấn mạnh.

Giải thích về việc hình thành giới tính thai nhi, TS.BS Vương Thị Ngọc Lan - bộ môn phụ sản Trường đại học Y dược TP.HCM - cho biết bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có xác suất sinh con gái là 50% và con trai là 50%. Xác suất này là cả một quá trình khoa học, chủ yếu là việc thụ tinh giữa tinh trùng mang nhiễm sắc thể X hay Y đi vào trong trứng.

"Đến thời điểm hiện tại vẫn không có can thiệp nào làm tinh trùng mang nhiễm sắc thể X tăng lên hoặc tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y tăng lên. Nhưng trên thực tế có nhiều sản phụ đến bệnh viện chỉ hỏi tôi cần ăn gì, uống gì, thậm chí cho biết đã dùng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, vô căn cứ… nhằm sinh con theo ý muốn" - BS Ngọc Lan nói.

Các BS khuyến cáo khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào lên cơ thể thì cần xét mức độ hiệu quả và mức độ an toàn. Nếu bơm dung dịch B.S. này vào âm đạo mà không biết đó là gì thì nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo "có cánh", phi khoa học dưới những vấn đề mà cá nhân và gia đình mong muốn.

Cấm hành vi tuyên truyền chọn giới tính

Pháp lệnh dân số Việt Nam quy định nghiêm cấm hành vi lựa chọn, tuyên truyền lựa chọn giới tính khi sinh dưới mọi hình thức. Nếu xã hội mất cân bằng giới tính sẽ rất khó khăn trong việc duy trì nòi giống, ảnh hưởng đến sự phát triển dân số của đất nước.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên