26/09/2015 08:25 GMT+7

Thực hiện quy hoạch vùng gặp khó 
do cục bộ địa phương

BÁ SƠN - D.N.HÀ
BÁ SƠN - D.N.HÀ

TT - Có những quy hoạch nếu thực hiện sẽ tạo sự phát triển cho cả vùng nhưng có thể sẽ giảm bớt lợi thế cạnh tranh của một địa phương nào đó nên địa phương này “nấn ná”

Tại hội thảo “Tương lai của vùng đô thị TP.HCM” do Trường ĐH Việt - Đức tổ chức trong hai ngày 24 và 25-9 ở Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Tiến - cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - cho rằng việc thực hiện quy hoạch vùng đô thị gồm TP.HCM và bảy địa phương lân cận (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang) thời gian qua còn nhiều hạn chế. 

Trong đó, việc liên kết vùng, kết nối hạ tầng, phát triển đô thị đồng bộ giữa các địa phương... chưa thực hiện được bao nhiêu.

Theo ông Tiến, có những quy hoạch nếu thực hiện sẽ tạo sự phát triển cho cả vùng nhưng có thể sẽ giảm bớt lợi thế cạnh tranh của một địa phương nào đó nên địa phương này “nấn ná” chưa thực hiện. Để khắc phục tình trạng này, ông Tiến đề nghị cần phá bỏ tính chất cục bộ địa phương trong thực hiện quy hoạch.

BÁ SƠN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên