Bác sĩ của Olea Fertility Nha Trang thăm khám cho chị Anh Thư. Ảnh: NVCC
Bệnh nhân xa nhà và cái giá không tính được
Trong nhiều năm, bản đồ điều trị hiếm muộn chất lượng cao của Việt Nam gần như chỉ tập trung tại TP.HCM và Hà Nội.
Người bệnh từ Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên muốn tiếp cận dịch vụ IVF phải chấp nhận đặt vé xe, thuê phòng trọ, xin nghỉ phép nhiều ngày và xa gia đình nhiều tuần liên tiếp.
Chi phí đi lại, ăn ở cộng vào khoản điều trị IVF - trung bình 50 đến 100 triệu đồng mỗi chu kỳ - tạo thành gánh nặng kép mà nhiều gia đình bình thường phải đối mặt. Đó mới chỉ là phần tính được bằng tiền.
Chị Phan Nguyễn Anh Thư (giáo viên tiểu học, Nha Trang) điều trị hiếm muộn suốt gần 12 năm. Vì là giáo viên không thể xin nghỉ giữa năm học, chị chỉ điều trị được mỗi mùa hè - mỗi lần là một chuyến vào Sài Gòn.
Có lần chuyển phôi đúng mùa dịch COVID, chồng công tác không về được, chị một mình trong căn chung cư thuê ở Sài Gòn, test COVID liên tục, đi lại cực kỳ vất vả. Hành trình của chị không phải cá biệt - đó là thực tế của rất nhiều cặp vợ chồng miền Trung khi không có lựa chọn nào gần hơn.
Nhưng bên cạnh chi phí và sự bất tiện, có một yếu tố y tế ít được nhắc đến: IVF đòi hỏi theo dõi sát - liều thuốc kích thích buồng trứng được điều chỉnh theo đáp ứng từng ngày, thời điểm chọc hút noãn cần tính toán chính xác, giai đoạn sau chuyển phôi cần tái khám kịp thời nếu có bất thường. Khi bệnh nhân ở xa, mỗi lần điều chỉnh là thêm một chuyến di chuyển - hoặc bị bỏ qua.
Năm 2024, tình cờ biết được ngay giữa Nha Trang có trung tâm hỗ trợ sinh sản chất lượng cao nằm trong Vinmec Nha Trang, chị Anh Thư quyết định chuyển về điều trị gần nhà.
Phác đồ cá thể và mô hình đồng hành
Một trong những điểm mạnh của Trung tâm hỗ trợ sinh sản Olea Fertility (trực thuộc bệnh viện Vinmec Nha Trang) là xây dựng phác đồ riêng cho từng bệnh nhân, sau bước đánh giá chuyên sâu bao gồm nội soi buồng tử cung và sinh thiết nội mạc - thay vì bắt đầu ngay bằng kích thích buồng trứng.
Với chị Thư, bước này phát hiện viêm niêm mạc tử cung mạn tính - bệnh lý không có triệu chứng rõ, chỉ tìm thấy qua sinh thiết - và từ đó bác sĩ quyết định điều chỉnh phác đồ: điều trị bệnh lý nền trước, tối ưu tử cung, rồi mới tiến hành IVF.
Phòng lab hiện đại tại Olea Fertility Nha Trang. Ảnh: Olea
Bên cạnh chuyên môn kỹ thuật, Olea Fertility đã triển khai mô hình Trợ lý Bác sĩ (PC) - người đồng hành riêng cho từng cặp vợ chồng, nhắc lịch tiêm, giải thích kết quả và là đầu mối liên lạc xuyên suốt hành trình. Với bệnh nhân điều trị ngay tại địa phương, không xa nhà, sự theo dõi liên tục này có thêm điều kiện để phát huy tác dụng.
Bác sĩ Hồ Thị Thanh Tâm, người trực tiếp thăm khám và điều trị cho chị Anh Thư, cho biết: "Chuẩn bị tốt trước IVF là bước thường bị xem nhẹ, trong khi đây là chìa khóa thành công cho rất nhiều ca thất bại trước đó. Khi điều trị đúng gốc rễ, cơ thể người mẹ mới thật sự sẵn sàng nhận phôi."
Tháng 11-2024, chị Thư chuyển phôi tại Olea và may mắn có kết quả beta dương tính. Tháng 8-2025, bé Nguyễn Thư Minh Hạ chào đời tại Vinmec Nha Trang, kết thúc hành trình gần 12 năm bôn ba tìm con - ngay tại thành phố chị sinh sống.
Về Olea fertility - Vinmec Nha Trang
Olea Fertility - Vinmec Nha Trang là một trong những trung tâm điều trị hiếm muộn đầu tiên tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc hệ thống Olea Fertility - mô hình trung tâm điều trị hiếm muộn cao cấp của Việt Nam.
Với đội ngũ bác sĩ chuyên gia IVF giàu kinh nghiệm, hệ thống Lab phôi học hiện đại và mô hình Trợ lý Bác sĩ (PC) đồng hành riêng cho từng cặp vợ chồng, Olea Fertility - Vinmec Nha Trang là lựa chọn tối ưu cho các cặp vợ chồng mong con tại Nha Trang, Khánh Hoà và các tỉnh lân cận.
Địa chỉ: Tầng 4, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà
Hotline: 0789 247 257 (24/7). Website: www.oleafertility.com
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận