21/11/2013 00:29 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

TTXVN
TTXVN

TT - Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 20-11 tại Phủ tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee.

Tổng thống Pranab Mukherjee nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, đánh giá cao chuyến thăm của Tổng bí thư là một dấu mốc và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Ấn Độ và Việt Nam.

Tổng bí thư thăm cấp nhà nước Ấn ĐộTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Ấn ĐộViệt Nam - Ấn Độ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

SP8LIsAO.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee (trái) tại Phủ tổng thống Ấn Độ ngày 20-11 - Ảnh: AFP

Chiều 20-11 tại trụ sở Đảng Quốc đại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi.

Tổng bí thư nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và rất mong muốn đẩy mạnh quan hệ với các chính đảng Ấn Độ, nhất là Đảng Quốc đại đang giữ vai trò nòng cốt trong chính phủ liên minh, coi đó là nền tảng chính trị rất quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, đề nghị trong thời gian tới hai Đảng cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước và hợp tác tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Trao đổi về quan hệ hai nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Ấn Độ là mối quan hệ truyền thống, hữu nghị được Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước chung tay vun đắp, đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Ấn Độ luôn là người bạn tin cậy, gần gũi và gắn bó của Việt Nam. Tổng thống Pranab Mukherjee cho rằng hai nước có sự gắn bó từ trong lịch sử, hai bên chia sẻ rất nhiều lợi ích tương đồng, vì vậy trong chính sách hướng Đông của mình, Ấn Độ xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên hàng đầu.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pranab Mukherjee cùng nhất trí cho rằng quan hệ hai nước đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong những năm gần đây, nhất là từ khi hai bên nâng cấp lên đối tác chiến lược, nhưng tiềm năng còn rất lớn; vì vậy trong thời gian tới hai nước cần nỗ lực đẩy mạnh hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa hợp tác trên năm lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; thúc đẩy thực chất hợp tác về thương mại đầu tư, triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác về dầu khí, xây dựng nhà máy điện..., phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 7 tỉ USD vào năm 2015.

Tổng bí thư đã trân trọng mời ngài tổng thống trở lại thăm Việt Nam. Tổng thống Pranab Mukherjee đã chân thành cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời.

* Chiều 20-11, tại dinh phó tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Hamid Ansari.

Phó tổng thống kiêm chủ tịch Thượng viện Ấn Độ nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về lòng hiếu khách và sự phát triển của Việt Nam mà ngài được chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay nhân dịp bế mạc Năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Hamid Ansari đánh giá cao chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện sinh động quan hệ hữu nghị, gần gũi và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; tin tưởng chắc chắn chuyến thăm sẽ góp phần thiết thực tăng cường tin cậy lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ. Ngài phó tổng thống nhấn mạnh Ấn Độ coi trọng vai trò của Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ một cách thực chất quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Hamid Ansari cũng trao đổi một số tình hình quốc tế như vấn đề hòa bình, hợp tác và hội nhập tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á; nhấn mạnh sự cần thiết hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN - Ấn Độ. Tổng bí thư cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ Việt Nam tham gia ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

* Trước đó, theo đặc phái viên TTXVN, sáng 20-11 lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống Ấn Độ theo nghi thức nhà nước, do Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chủ trì.

Sáng cùng ngày, tại khách sạn Leela Palace, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Salman Khurshid đến chào và báo cáo về chương trình hoạt động của chuyến thăm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân tình và nồng ấm. Tổng bí thư đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan của Ấn Độ, trong đó có vai trò rất quan trọng của Bộ Ngoại giao đã nỗ lực, tích cực phối hợp với các cơ quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm, mong muốn và tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên