Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Rinh - chủ tịch VAVA - bày tỏ mong muốn các nhà khoa học Mỹ góp sức đưa ra chính kiến về các trường hợp dị tật thế hệ thứ hai, thứ ba và thứ tư do ảnh hưởng của chất độc da cam và đẩy nhanh việc thông qua dự luật H.R 2634 (đạo luật cứu trợ nạn nhân chất độc da cam).
Trưởng đoàn Susan Marina Schnall - chuyên gia về chính sách y tế, đồng chủ tịch của VAORC - khẳng định VAORC sẽ tiếp tục tổ chức công luận Mỹ đấu tranh đòi Chính phủ Mỹ cung cấp trợ giúp toàn diện cho các nạn nhân dioxin, khắc phục các điểm nóng dioxin đang tồn tại ở VN và tiếp tục buộc các công ty hóa chất Mỹ vốn được hưởng lợi từ việc sản xuất các chất diệt cỏ phải bồi thường cho các nạn nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận