30/01/2022 18:45 GMT+7

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Tối 30-1, tuyển nữ Việt Nam đã để thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022. Với thất bại này, tuyển nữ Việt Nam phải đá thêm 2 trận play-off để tranh vé dự World Cup 2023.

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) gây nhiều khó khăn cho tuyển nữ Trung Quốc - Ảnh: AFC

Tuyển Trung Quốc lộ rõ ý đồ chơi tấn công phủ đầu hòng sớm tìm bàn thắng. Chỉ sau 6 phút, họ đã đưa được bóng vào lưới sau cú dứt điểm ở vị trí trống trải của Wang Shuang. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong lúc Trung Quốc chơi tấn công thì tuyển nữ Việt Nam lại bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 11. Từ đường chuyền dài, Bích Thùy áp sát khiến hậu vệ Lina Yang phá bóng không tốt. Tuyết Dung cướp được bóng rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Zhu Yu.

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 - Ảnh 2.

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Tuyết Dung (7) vào lưới Trung Quốc - Ảnh: AFC

Có bàn dẫn trước, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tiếp tục lùi sâu phòng ngự. Họ đã chơi rất cố gắng, đặc biệt là thủ thành Kim Thanh với nhiều pha cứu thua quan trọng. Thế nhưng các cô gái Việt Nam chỉ đứng vững được đến phút 25. Từ quả ném biên, Wang Shanshan xâm nhập vòng cấm rồi tạt vào trong. Thủ môn Kim Thanh đẩy bóng ra và Wang Shuang có mặt đúng lúc ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, tuyển nữ Trung Quốc vẫn duy trì sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, những pha phản công của tuyển nữ Việt Nam vẫn mang đến nhiều nguy hiểm.

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 - Ảnh 3.

Dù đã rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) không thể tạo ra bất ngờ - Ảnh: AFC

Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ nhanh chóng xoay chuyển theo hướng có lợi của tuyển Trung Quốc. Họ chơi pressing mạnh mẽ khiến các cầu thủ Việt Nam lóng ngóng. Ở các phút 52 và 53, tuyển Trung Quốc đã có liên tiếp hai bàn thắng.

Wang Shanshan và Tang Jiali là những người đã ghi bàn. Wang Shuang là người kiến tạo ở cả hai tình huống. Trong những phút còn lại, tuyển Việt Nam tỏ ra xuống sức và không còn lên bóng được nhiều như trước.

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 - Ảnh 4.

Dù thua nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup 2023 - Ảnh: AFC

Còn tuyển Trung Quốc dù chơi thong dong vẫn tạo ra không ít sóng gió. Thậm chí họ có thêm 2 lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong những phút cuối, tuyển Việt Nam lại bất ngờ có cơ hội khi Li Mengwen để bóng chạm tay trong vòng cấm của tuyển Trung Quốc. Dù vậy, Bích Thùy lại đưa bóng chạm xà ngang.

Với kết quả thua 1-3 ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam giờ đây sẽ tham dự vòng play-off để tranh vé đến World Cup bóng đá nữ 2023. Một trong những đối thủ đã được xác định là tuyển Thái Lan.

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam phải đá 2 trận play-off tranh vé dự World Cup 2023 - Ảnh 5.

Đội hình ra sân của tuyển nữ Trung Quốc và Việt Nam - Ảnh: AFC

FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng các trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Women's Asian Cup India 2022. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp, trọn vẹn toàn bộ giải đấu và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tại đây, hoặc App FPT Play. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 19006600.

Thủ quân tuyển nữ Trung Quốc tin tưởng sẽ vô địch lần thứ 9 Thủ quân tuyển nữ Trung Quốc tin tưởng sẽ vô địch lần thứ 9

TTO - Trước trận tứ kết giữa Trung Quốc với Việt Nam chiều 30-1 ở Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, tiền đạo đội trưởng Wang Shanshan tuyên bố: 'Chúng tôi sẽ thể hiện hết sức mình trước Việt Nam'.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên