13/09/2021 07:00 GMT+7

Thua 'trắng' Medvedev, Djokovic chưa thể vượt mặt Federer và Nadal

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trận chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) sáng 13-9 đã diễn ra với kết quả bất ngờ, khi tay vợt bị đánh giá thấp hơn là Daniil Medvedev đã thắng "trắng" Novak Djokovic 3-0 (6-4, 6-4, 6-4).

Thua trắng Medvedev, Djokovic chưa thể vượt mặt Federer và Nadal - Ảnh 1.

Niềm vui của Medvedev khi vô địch US Open 2021 - Ảnh: REUTERS

Thậm chí, mọi thứ bắt đầu quá thuận lợi với tay vợt người Nga ở ngay bàn đầu tiên của trận đấu. Djokovic cầm giao bóng nhưng lại mắc quá nhiều lỗi, trong đó có cả lỗi giao bóng kép. Nhờ đó, Medvedev bẻ break rất sớm.

Ở bàn thứ 2 của ván thứ nhất, Medvedev không mắc sai lầm nào và vượt lên dẫn 2-0. Djokovic sau đó thi đấu đầy nỗ lực để duy trì thế bám đuổi cũng như hy vọng ngược dòng ở ván này. Tuy nhiên, anh chỉ có thể giành chiến thắng ở các bàn giao bóng mà không bẻ được break của Medvedev.

Chung cuộc ở ván thứ nhất, Medvedev giành thắng lợi 6-4.

Ở ván thứ 2, Djokovic đã chơi tập trung hơn. Anh giành chiến thắng ở 2 bàn cầm giao bóng đầu tiên để dẫn trước 2-1.

Thua trắng Medvedev, Djokovic chưa thể vượt mặt Federer và Nadal - Ảnh 2.

Medvedev đã chơi tốt ở những thời khắc quyết định - Ảnh: REUTERS

Nhưng bước ngoặt lại đến ở bàn thứ 4. Đây là bàn cầm giao bóng của Medvedev và Djokovic thể hiện rõ quyết định bẻ break. Anh liên tục có những điểm break nhưng Medvedev đều cứu thành công. Thậm chí, chính tay vợt người Nga sau đó đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng, quân bình tỉ số 2-2.

Điều này đã khiến Djokovic tức giận và anh đã đập gãy vợt. Có lẽ tâm lý của anh cũng bị ảnh hưởng nên ở bàn tiếp theo, anh liên tục mắc lỗi khi cầm giao bóng và để cho Medvedev vượt lên dẫn 3-2.

Thua trắng Medvedev, Djokovic chưa thể vượt mặt Federer và Nadal - Ảnh 3.

Djokovic mắc nhiều lỗi trong trận chung kết - Ảnh: REUTERS

Thua trắng Medvedev, Djokovic chưa thể vượt mặt Federer và Nadal - Ảnh 4.

Tay vợt người Serbia tức giận đập vợt trong ván thứ 2 - Ảnh: REUTERS

Bẻ break thành công, Medvedev băng băng về đích ở ván 2 cũng với tỉ số 6-4. Ván thứ 3 tiếp tục chứng kiến Medvedev thi đấu kiên trì, còn Djokovic vẫn mắc sai lầm.

Tương tự ở ván thứ nhất, tay vợt người Nga bẻ break ở ngay bàn đầu tiên. Sau đó, anh tiếp tục bẻ break một lần nữa để dẫn tới 5-1. Nỗ lực sau đó giúp Djokovic rút ngắn xuống 2-5.

Đến lượt Medvedev cầm giao bóng, anh có cơ hội lớn giành chức vô địch. Khi dẫn 40-30, tay vợt người Nga có được 1 championship point. Tuy nhiên, tâm lý nặng nề khiến anh mắc hàng loạt sai lầm, còn Djokovic với đẳng cấp của mình đã bẻ break thành công.

Sống lại cơ hội vô địch, Djokovic chơi đầy quyết tâm và rút ngắn tỉ số xuống 4-5 ở bàn tiếp theo. Lúc này, đã có những lo ngại cho Medvedev khi anh bộc lộ vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, anh đã vượt qua và giành chiến thắng ở bàn cầm giao bóng và kết thúc ván thứ 3 với tỉ số 6-4.

Thắng "trắng" Novak Djokovic với tỉ số 3-0 (6-4, 6-4, 6-4), Medvedev trở thành nhà vô địch US Open năm nay. Đây là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Nga.

Còn với Djokovic, anh đã không thể vô địch cả 4 Grand Slam trong năm nay. Nhưng đáng tiếc hơn là việc anh chưa thể vượt qua Federer và Nadal. Cả ba tay vợt hiện vẫn đang cân bằng nhau với thành tích 20 Grand Slam trong sự nghiệp.

Djokovic vào chung kết Giải Mỹ mở rộng 2021, chuẩn bị vượt mặt Nadal và Federer Djokovic vào chung kết Giải Mỹ mở rộng 2021, chuẩn bị vượt mặt Nadal và Federer

TTO - Sáng 11-9, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã đánh bại đối thủ người Đức Alexander Zverev 3-2 ở bán kết để giành quyền vào chung kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2021.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên