18/03/2019 06:49 GMT+7

Thua Everton, Chelsea gặp khó trong cuộc đua vào tốp 4

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 18-3, Chelsea đã tự gây khó cho mình trong cuộc đua vào tốp 4 khi để thua Everton 0-2 trên sân Goodison Park ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thua Everton, Chelsea gặp khó trong cuộc đua vào tốp 4 - Ảnh 1.

Richarlison ăn mừng bàn mở tỉ số cho Everton - Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận hoàn toàn lấn lướt so với Everton. 

Chỉ trong 8 phút đầu, đội khách đã có liền hai cơ hội để mở tỉ số sau những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt ở trung lộ. 

Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Gonzalo Higuain không đánh bại được thủ môn Jordan Pickford trong pha đối mặt. Còn Eden Hazard lại dứt điểm dội cột dọc, khiến Chelsea không có bàn mở tỉ số.

Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, các pha dứt điểm của Hazard, Pedro, Higuain… hoặc thiếu chính xác hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Pickford chơi xuất sắc.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Chelsea đã phải trả giá khi bước vào hiệp 2 sau khi Everton đẩy cao đội hình.

Phút 49, từ quả phạt góc bên cánh phải, Calvert-Lewin thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Chelsea bật cao thực hiện pha đánh đầu đập đất khiến thủ thành Kepa không thể bắt dính bóng. Bóng bật ra, Richarlison ập vào thực hiện pha đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Everton.

Thua Everton, Chelsea gặp khó trong cuộc đua vào tốp 4 - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Everton sau khi Sigurdsson nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới, Chelsea gia tăng sức ép nhưng các cơ hội cứ đến rồi lại trôi đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Không những không có bàn thắng quân bình tỉ số, Chelsea còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 71, sau tình huống phá bóng lập bập trong vòng cấm của hậu vệ Chelsea, Richarlison ập vào cướp bóng và bị Marcos Alonso phạm lỗi. Trọng tài đứng ngay đó và ông đã không ngần ngại cho Everton được hưởng quả 11m.

Dù thủ thành Kepa đã xuất sắc cản được pha đá 11m đầu tiên của Gylfi Sigurdsson nhưng ở tình huống bóng bật ra, Sigurdsson đã ập vào tung thêm cú đá bồi vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Everton.

Thua trận này, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 6 với 57 điểm, kém Manchester United 1 điểm và kém Arsenal 3 điểm, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Hazard cứu Chelsea thoát thua ở phút 90+2 Hazard cứu Chelsea thoát thua ở phút 90+2

TTO - Khuya 10-3, tiền vệ Eden Hazard tỏa sáng với bàn thắng đẹp ở phút 90+2, giúp Chelsea thoát được một trận thua trước Wolverhampton (1-1) trên sân nhà ở vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên