24/09/2018 14:44 GMT+7

Thú vị Sài Gòn League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sài Gòn League là giải đấu có quy mô 10 đội, thi đấu vòng tròn theo thể thức sân 11 người, diễn ra từ tháng 9 đến cuối tháng 11 tại sân bóng đá Quân Đội - Cây Trâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Thú vị Sài Gòn League - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trần Bùm (trái) - người đứng ra thành lập và tổ chức giải - Ảnh: H.Đ.

Đá 9 trận, ròng rã hơn 2 tháng trời để đoạt cúp, và đội nào vô địch 2 lần sẽ nhận được chiếc “siêu cúp” đặc biệt trị giá hàng chục triệu đặt làm từ Ý.

Đó chỉ là một trong số những điều lệ thú vị của Sài Gòn League - giải bóng đá phong trào do nghệ sĩ hài Trần Bùm đứng ra tổ chức.

Bệnh tình đỡ hơn nhờ sinh hoạt cộng đồng

Người đứng ra thành lập và tổ chức giải là nghệ sĩ hài Trần Bùm - vốn có tiếng mê banh bóng trong giới nghệ sĩ. Nhưng Sài Gòn League lại không chỉ bao gồm các nghệ sĩ, khi nhiều đội bóng đến từ các công ty, đơn vị khác nhau, gồm cả những đội đến từ Thanh Hóa, Bình Định, Long An...

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức, anh Trần Bùm cho biết: "Tôi từng có thời gian làm căngtin cho một sân bóng đá 11 người, thấy mọi người ngày nào cũng ra sân chơi, nhưng để có được một giải đấu quy củ cho dân phong trào thì rất khó.

Dần dà mình ấp ủ ý định thành lập hẳn một giải đấu thường niên, có quy mô lớn cho anh em tham gia. Điều lệ về việc đội bóng nào vô địch hai lần sẽ giành được cúp đặc biệt thể hiện mong muốn tổ chức giải lâu dài của chúng tôi".

Ngoài lý do cộng đồng, việc tổ chức các giải đấu phong trào còn mang đến niềm vui cho cá nhân nghệ sĩ Trần Bùm, mà chỉ những ai thân thiết với anh mới thấu hiểu. Nhiều năm qua, danh hài 45 tuổi này đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư ruột.

"Từ lúc mắc bệnh đến nay, tôi sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn với thân phận người bệnh ung thư. Cũng vì vậy mà mấy năm qua tôi có tổ chức các giải đấu quyên góp cho bệnh nhi ung thư.

Có lẽ niềm vui khi được đóng góp cho cộng đồng đã giúp tôi sống thoải mái hơn nhiều, đến nay thì bệnh tình của tôi đã đỡ nhiều rồi" - anh Trần Bùm chia sẻ.

Trước khi Sài Gòn League ra đời, anh Trần Bùm từng đứng ra tổ chức giải bóng đá từ thiện có tên "Ngày hội trăng rằm" mang mục đích quyên góp cho bệnh nhi ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vui Trung thu.

Giải từ thiện này của anh đã vận động được khoảng 200 triệu đồng cho trẻ em. Bên cạnh uy tín của một danh hài, chính cách thức tổ chức hấp dẫn, sôi động của nghệ sĩ Trần Bùm giúp anh dễ dàng vận động các nhà tài trợ.

Dù chỉ là sân chơi phong trào, anh Trần Bùm vẫn mời bình luận viên đến để giúp các trận đấu thêm phần sôi động.

Bên cạnh đó, toàn bộ 45 trận đấu của giải còn được livestream đầy đủ để những ai hâm mộ có thể theo dõi. Kinh phí cho việc livestream các trận đấu lên đến khoảng 40 triệu đồng.

Kiên quyết nói không với nạn đá xấu

Hấp dẫn, sôi động, quy mô, Sài Gòn League còn đặc biệt nhấn mạnh một vấn đề: kiên quyết nói không với nạn đá xấu.

Trong buổi họp chuyên môn trước giải, ban tổ chức cũng như các ông bầu nhóm họp rất kỹ về việc đưa ra hình thức xử phạt cho các cầu thủ chơi xấu ở giải.

Cuối cùng, ban tổ chức quyết định ngoài việc treo giò khi cầu thủ dính hai thẻ vàng còn đưa ra án phạt tiền khá nặng dành cho mỗi tấm thẻ vàng.

"Từng có kinh nghiệm đá banh phong trào nên tôi biết đâu là những vấn nạn khiến các sân chơi phong trào thường xuyên mất vui. Một là các đội đưa cầu thủ chuyên nghiệp vào, hai là đá quá máu lửa đến mức thô bạo.

Sài Gòn League xác định rất kỹ lai lịch các cầu thủ để đảm bảo một sân chơi thuần túy cho anh em công nhân viên chức, nghệ sĩ, chúng tôi cũng kiên quyết ngăn tình trạng đá xấu.

Ở một giải tôi từng tổ chức, các cầu thủ từ chơi xấu dẫn đến ẩu đả nhau, thậm chí còn đe dọa cả trọng tài, ngoài mất vui còn làm mất hình ảnh" - anh Trần Bùm kể.

Cũng để tránh điều tiếng, đội bóng quen thuộc của nghệ sĩ Trần Bùm cũng không thi đấu ở giải, các cầu thủ tự chia nhau vào 10 đội bóng tham dự giải để được thi đấu.

Chỉ một chuyện đơn giản nhưng cũng cho thấy những trăn trở, tâm huyết của anh trong việc tổ chức một sân bóng phong trào.

Suốt tuần lễ đầu tiên, giải diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Bầu không khí trên sân cũng không kém phần sôi động với cả trăm khán giả đến sân mỗi trận. Đặc biệt, những đội bóng tập hợp từ hội đồng hương như Thanh Hóa lại càng thu hút đông đảo khán giả.

Khác với những giải phong trào thông thường - khi càng vào sâu thì càng thưa thớt CĐV do đội bóng mình ủng hộ bị loại, Sài Gòn League hứa hẹn ngày càng đông CĐV do thể thức đá vòng tròn và cách thức tổ chức sôi động.

"So với một số giải đấu phong trào ngoài Hà Nội, Sài Gòn League chỉ thuần túy dành cho công nhân viên chức, không có cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn mong đến một ngày giải có thể thu hút CĐV đến kín sân, tạo thành một sân chơi phong trào lâu dài, bền vững cho anh em" - anh Trần Bùm nói.

Ấp ủ trận cầu nghệ sĩ

Vừa xong giải bóng đá từ thiện, đang miệt mài với Sài Gòn League, nghệ sĩ hài Trần Bùm lại ấp ủ tiếp kế hoạch tổ chức một trận bóng vô cùng đặc biệt - trận cầu hội ngộ giới nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc.

Trần Bùm cho biết tuy hiện thời đây chỉ mới là ý tưởng nhưng nếu có thể, anh muốn tổ chức trận đấu đặc biệt này ngay tại sân Thống Nhất. Đó cũng là lần đầu tiên có một trận bóng quy mô thực thụ cho giới nghệ sĩ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên