Thủ tướng Ý quan ngại sâu sắc tình hình biển Đông

NGUYÊN PHƯƠNG
NGUYÊN PHƯƠNG

TTO - Ngày 9-6, Thủ tướng Ý Matteo Renzi cùng phu nhân và phái đoàn đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam kể từ lần đầu tiên hai nước đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

UHr92Pbl.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Thủ tướng Ý Matteo Renzi duyệt đội danh dự - Ảnh: Nguyễn Khánh
E8VrOwiv.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thủ tướng Ý Matteo Renzi bên lề buổi hội đàm chính thức - Ảnh: Nguyễn Khánh
gL7baAq9.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí sau buổi tọa đàm với Thủ tướng Ý Matteo Renzi - Ảnh: Nguyễn Khánh
PGmGmoeb.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ cho Thủ tướng Ý Matteo Renzi về tấm bản đồ biển Đông - Ảnh: Nguyễn Khánh
nEmvUH95.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫy chào Thủ tướng Ý Matteo Renzi sau buổi gặp gỡ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Chuyến thăm Việt Nam là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ý trong nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới, quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ý.

Tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt nhân dân Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Ý đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong giai đoạn phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị trí của Ý trong Liên minh châu Âu và trên thế giới, mong muốn hai bên cùng nỗ lực để đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa theo tinh thần tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và kế hoạch hành động Việt Nam - Ý giai đoạn 2013-2014.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy thực hiện các hoạt động đã đề ra, củng cố cơ chế hợp tác như đối thoại chiến lược các cấp, đối thoại chiến lược quốc phòng vào cuối năm 2014 cũng như sớm tập hợp các tổ chức, ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, triển khai các chương trình hành động về hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, khoa học công nghệ.

Việt Nam - Ý quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỉ USD trong hai năm 2015 và 2016, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối hợp tác, tăng cường sự hiện diện tại mỗi nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực Ý có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, xây dựng, năng lượng…

Trên bình diện đa phương, hai nước chia sẻ ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trên diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ý để tham gia hội nghị cấp cao ASEM 10 tại Ý vào tháng 10-2014.

Việt Nam cũng đưa nội dung về tình hình biển Đông vào cuộc gặp gỡ giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định hành động đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh khu vực.

Về phía Ý, Thủ tướng Matteo Renzi cho biết là một nước thành viên trong Liên minh châu Âu cũng như trong nhóm G7, Ý bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình biển Đông hiện nay và kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết xung đột trong hòa bình.

Ý cũng sẽ cam kết đầu tư mạnh mẽ về kinh tế cho Việt Nam, thành lập ủy ban kinh tế phối hợp để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp Ý hiện đang đầu tư và làm việc ở Việt Nam, tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Matteo Renzi cho biết hiện nay Ý mới chỉ đứng thứ 9 trong danh sách các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam nhưng đối với Liên minh châu Âu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng và chiếm vị trí thứ 3. Sự hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa Việt Nam và Ý vẫn có thể trở nên tốt và hiệu quả hơn nữa.

Kết thúc buổi họp báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho Thủ tướng Matteo Renzi xem tấm bản đồ thể hiện đường cơ sở 9 đoạn mà phía Trung Quốc tự vẽ ra cũng như vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của VIệt Nam.

NGUYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất