04/04/2022 16:00 GMT+7

Thủ tướng: Tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản

N.AN
N.AN

TTO - Tích cực hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, phát hiện các vi phạm.

Thủ tướng: Tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ - Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra ngày 4-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bằng mọi biện pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu cần tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp; bám sát tình hình, diễn biến thị trường trong và ngoài nước để bảo đảm các cân đối lớn, không để bị động, bất ngờ. Gắn với kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kiên trì, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa.

Về nhiệm vụ cụ thể, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA khi quý 1 chưa có cải thiện đáng kể, nên cần tháo gỡ thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công. Dứt khoát không manh mún, chia cắt, dàn trải, kéo dài.

Quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi nhanh, phát triển bền vững, xây dựng các quy hoạch theo Luật quy hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng, tác động bởi xung đột tại Ukraine, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu cần tích cực hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, phát hiện các vi phạm và vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung.

Thủ tướng: Tiêm vắc xin mũi 3 chưa đạt tiến độ như mong muốn Thủ tướng: Tiêm vắc xin mũi 3 chưa đạt tiến độ như mong muốn

TTO - Các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 so với dự báo trước đó, nhưng nền kinh tế Việt Nam có tín hiệu phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP trong quý 1 đạt hơn 5%.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên