20/07/2020 14:06 GMT+7

Thủ tướng: Thị trường chứng khoán VN hồi phục nhanh nhất khu vực

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Tham dự lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM diễn ra vào sáng 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tự hào vì thành tựu hai thập kỷ qua, nhất là kết quả hồi phục mạnh mẽ trước COVID-19

Thủ tướng: Thị trường chứng khoán VN hồi phục nhanh nhất khu vực - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tự hào vì các thành tựu tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sáng 20-7, Thủ tướng nhận định dù còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nhưng nhìn chung thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

"Chúng ta rất tự hào thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ đã kiên cường vượt qua mọi thức thách của nhiều cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ, suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt trước các tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, và được đánh giá là một trong những thị trường hồi phục nhanh nhất và ổn định nhất trong khu vực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, cho biết sau 20 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển từ một Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM cách đây 20 năm, đến nay đã có 2 sở giao dịch chứng khoán và 1 trung tâm lưu ký chứng khoán cùng vận hành thông suốt, an toàn, góp phần thúc đẩy thanh khoản và hiệu quả của thị trường.

Thủ tướng: Thị trường chứng khoán VN hồi phục nhanh nhất khu vực - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoàn thành nghi thức đánh cồng kỷ niệm 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Thị trường cổ phiếu khởi nguồn từ 2 doanh nghiệp niêm yết đến nay đã có trên 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa gần 4 triệu tỉ đồng tương đương 65% GDP. 

Thị trường trái phiếu chính phủ trở thành kênh giúp Chính phủ huy động vốn nhiều hơn, chủ động hơn, kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động liên tục giảm. Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời hơn 3 năm nhưng phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng giao dịch bình quân 3,3 lần/năm.

Từ năm 2005 đến nay, hai sở giao dịch chứng khoán đã tổ chức trên 1.000 cuộc đấu giá về cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước. 

Từ mức chỉ có 3.000 tài khoản nhà đầu tư ban đầu vào năm 2000, đến nay đã có hơn 2,5 triệu tài khoản nhà đầu tư, trong đó khoảng 33.000 tài khoản các tổ chức và cá nhân nước ngoài, với tổng giá trị chứng khoán nắm giữ gần 35 tỉ USD tính đến nửa đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, phó tổng giám đốc phụ trách HOSE, cho biết HOSE sẽ tiếp tục xây dựng thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng trong nền kinh tế. Đồng thời phấn đấu quy mô thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP trong năm 2025.

Việt Nam có 23 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỉ USD sau 20 năm hoạt động sàn chứng khoán Việt Nam có 23 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỉ USD sau 20 năm hoạt động sàn chứng khoán

TTO - Sau 20 năm thị trường khoán Việt Nam chính thức hoạt động, đến nay đã có 23 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỉ USD niêm yết trên HoSE. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu sàn HoSE đạt trên 2,8 triệu tỉ đồng, tương đương 57% GDP.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên