13/05/2013 18:17 GMT+7

Thủ tướng thị sát tàu ngầm lớp Kilo Hà Nội tại Nga

P.V
P.V

TTO - Ngày 13-5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga (12 đến 15-5),Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad và thăm tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội và nói chuyện với sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga.

Những hình ảnh này vừa được Cổng Thông tin điện tử chính phủ công bố.

OsP5NpWC.jpgPhóng to
Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Hà Nội đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên thăm. Ảnh: VGP
onI9r2Cb.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên boong tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: VGP
lqMZ58vV.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buồng chỉ huy tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: VGP
KmiwZUDu.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buồng chỉ huy tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: VGP
fbvKF4zy.jpgPhóng to
Thủ tướng trò chuyện, căn dặn thuyền trưởng tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: VGP/
PyT2YYCM.jpgPhóng to
Trong buồng ngư lôi của tàu ngầm Hà Nội. Ảnh: VGP
oOwhE7fT.jpgPhóng to
Thủ tướng gặp các sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga. Ảnh: VGP
pa4612IW.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với các sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga. Ảnh: VGP
jDE4WetB.jpgPhóng to
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga. Ảnh: VGP

Trước đó, nguồn tin từ Xí nghiệp đóng tàu Admiralteyskie Verfi ngày 28-3 xác nhận hai tàu ngầm đầu tiên, trong tổng số sáu tàu ngầm phi nguyên tử thuộc dự án 636 đang được đóng tại xí nghiệp này, sẽ được chuyển giao cho phía Việt Nam vào cuối năm 2013 hoặc chậm nhất là đầu năm 2014.

Nguồn tin trên cho biết Xí nghiệp Admiralteyskie Verfi đã đóng xong hai tàu ngầm 636, trong đó chiếc đầu tiên dự kiến hoàn thành chạy thử vào mùa hè này và đến tháng 9 sẽ được thử nghiệm thu.

Chiếc thứ hai sẽ bắt đầu chạy thử vào tháng 5 và đến cuối năm cũng sẽ được thử nghiệm thu.

Xí nghiệp đóng tàu Admiralteyskie Verfi sẽ chuyển giao toàn bộ sáu tàu ngầm 636 cho phía Việt Nam trước năm 2018 theo hợp đồng ký năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hợp đồng còn quy định phía Nga có nghĩa vụ huấn luyện cho các sĩ quan và thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm 636, đồng thời cung cấp thiết bị kỹ thuật và phụ tùng cần thiết cho loại tàu ngầm này.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tư liệu Tuổi Trẻ

P.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên