12/04/2007 15:36 GMT+7

Thủ tướng Singpore tự nguyện không tăng lương 5 năm

Theo Tiền Phong/CAN, AFP
Theo Tiền Phong/CAN, AFP

Ngày 11-4, Thủ tướng Singpore Lý Hiển Long bất ngờ đưa ra tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng ông tự nguyện không tăng lương trong 5 năm tới và cam kết sẽ hiến tặng khoản tiền lương được tăng nếu có.

hxwvFbl9.jpgPhóng to
Thủ tướng Lý Hiển Long
Ngày 11-4, Thủ tướng Singpore Lý Hiển Long bất ngờ đưa ra tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng ông tự nguyện không tăng lương trong 5 năm tới và cam kết sẽ hiến tặng khoản tiền lương được tăng nếu có.

Lương hiện nay của Thủ tướng Lý Hiển Long là 1,6 triệu USD mỗi năm và theo kế hoạch sẽ tăng lên 2,05 triệu USD - gấp 5 lần lương Tổng thống Mỹ George Bush và 8 lần so với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Lương của các bộ trưởng Singapore từ 790.000 USD/năm sẽ được tăng gần gấp đôi.

Trước đó 2 ngày, Chính phủ Singapore thông báo kế hoạch tăng lương cho Thủ tướng và các Bộ trưởng gây xôn xao dư luận trong ngoài nước. Lương hiện nay của Thủ tướng Singapore và các Bộ trưởng đang ở mức cao nhất thế giới nên việc tiếp tục tăng lương khiến nhiều người dân bất bình, trong khi nhiều chính trị gia ở những nước giàu có nhất thế giới cũng bị… choáng.

Một quan chức cấp cao giấu tên ở Mỹ tuyên bố với hãng tin AFP: “Có lẽ tôi phải di cư sang đó và tranh cử ở Singapore”.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng ông không mong các Bộ trưởng sẽ hành động theo mình. Ông Lý Hiển Long từng giải thích rằng lương Bộ trưởng và các quan chức cấp cao khác ở Singapore vẫn thấp hơn so với tiêu chuẩn của khu vực kinh tế tư nhân nên cần phải tăng lương.

Từ năm 1994 đến nay, lương Bộ trưởng Singapore bằng 2/3 so với mức trung bình của các giám đốc điều hành Cty đa quốc gia, nhà ngân hàng…

Theo Tiền Phong/CAN, AFP

Theo Tiền Phong/CAN, AFP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên