22/11/2022 12:14 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tiếp tục đấu tranh phòng, chống ma túy, không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 22-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và trao thư khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - cho biết Việt Nam nằm gần với khu vực "Tam giác vàng" - trung tâm sản xuất ma túy lớn trên thế giới, tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, mười tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phá hơn 19.000 vụ, bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan…

Đáng chú ý, lực lượng chức năng truy bắt hơn 100 đối tượng bị truy nã về ma túy, trong đó có nghi phạm chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.

Theo thiếu tướng Viện, riêng C04 tổ chức đấu tranh, khám phá 78 vụ, bắt giữ 260 nghi phạm, thu giữ gần 100kg heroin, 781kg ma túy tổng hợp, làm rõ các nghi phạm trong chuyên án đã mua bán, vận chuyển trên 1,6 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

C04 cũng chủ trì các chuyên án liên tiếp phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lớn. Các nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố và ở nước ngoài tham gia phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hành động manh động, liều lĩnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế - Ảnh 2.

Thủ tướng biểu dương, trao thư khen cho một số tập thể xuất sắc - Ảnh: GIANG LONG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy đã đấu tranh thành công ba chuyên án lớn phá các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia và về những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua.

Thủ tướng chỉ rõ, ma túy đang là hiểm họa, vấn nạn của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng và gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế, xã hội... Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng cam go và quyết liệt.

Với vị trí gần Tam giác vàng, trung tâm sản xuất ma túy của thế giới và có đường biên giới trên bộ, trên biển trải dài, Việt Nam trở thành địa bàn để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường.

Lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an nói chung và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng nắm chắc diễn biến tình hình tiếp tục làm tốt công tác tham mưu. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là "không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế", nhất quán quan điểm "không hợp pháp hóa các chất ma túy".

Thủ tướng cũng chỉ đạo C04 chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ biểu dương một số đơn vị của bộ trong phối hợp thực hiện ba chuyên án. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen tặng các tập thể xuất sắc. Nhân dịp này, mười tập thể được Bộ Công an khen thưởng.

"Trùm" ma túy giả nhà sư vào chùa để trốn cảnh sát

Ngoài chuyên án bắt bà "trùm" Oanh Hà (chị gái ruột của bà "trùm" Dung Hà) đang trốn truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia, thời gian qua C04 cũng chủ trì phá hai đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Cụ thể, cảnh sát phát hiện tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh rồi đưa đi TP.HCM tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thơm (36 tuổi, ở Đồng Nai). Thơm cũng là nghi phạm bị truy nã và khi hoạt động tội phạm thường lấy tên gọi "Tư Tân".

C04 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi bắt quả tang một số nghi phạm trong đường dây này đang giao nhận ma túy. Trong nhóm nghi phạm có Nguyễn Hoài Phong mang hai tiền án, khi thấy một số đồng phạm bị bắt đã giả danh nhà sư đi tu ẩn náu trong các nhà chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Ông "trùm" Nguyễn Văn Thơm cũng tìm cách trốn, chuyển sang nơi ở mới, thiết lập đường dây mới để tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

C04 đã chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can. Quá trình điều tra, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt sáu chuyến với trên 200kg ma túy.

Một đường dây khác là nghi phạm người trong nước cấu kết với người nước ngoài vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ cũng bị cảnh sát triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can, thu giữ 57kg ma túy tổng hợp dạng đá, 40kg heroin...

Bắt bà ‘trùm’ Oanh Hà trốn truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia Bắt bà ‘trùm’ Oanh Hà trốn truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia

TTO - Bà “trùm” Oanh Hà đang trốn truy nã ở nước ngoài nhưng vẫn thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên