20/11/2018 09:17 GMT+7

Thủ tướng Medvedev: Việt - Nga là quan hệ đặc biệt

DIỆU AN - PHÚC LONG
DIỆU AN - PHÚC LONG

TTO - Sáng 19-11, trong cơn mưa ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tận xe đón Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đến nơi diễn ra lễ đón chính thức ở Phủ chủ tịch.

Thủ tướng Medvedev: Việt - Nga là quan hệ đặc biệt - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Dmitry Medvedev trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm ở Hà Nội ngày 19-11 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tôi vui mừng vì cuộc gặp này, chỉ trong vài tháng chúng ta đã gặp nhau vài lần. Chúng tôi luôn vui lòng đến thăm các bạn. Và cuộc gặp này tiêu biểu cho mối quan hệ đặc biệt hình thành giữa Việt Nam và Nga - một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Medvedev

Ngay sau khi tham dự Diễn đàn APEC tại Papua New Guinea, Thủ tướng Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 18 và 19-11.

Triển khai dự án công nghệ hạt nhân 350 triệu USD

Sau lễ đón, thủ tướng hai nước tiến hành hội đàm. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. 

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhằm phát huy hơn nữa lợi thế mà hiệp định tự do mang lại, hai bên sẽ phối hợp, từng bước tháo gỡ các cản trở đối với xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, đặc biệt là nông, thủy, hải sản. Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỉ USD vào năm 2020.

Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga, coi đây là một trong những trụ. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga, cũng như mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và điện khí.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thông tin, công nghệ số, chính phủ điện tử; khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam trị giá 350 triệu USD; hoan nghênh hợp tác phát triển hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Nga từ Thủ tướng Medvedev.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Dmitry Medvedev chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Tình bạn lâu năm"

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev đến Việt Nam, kênh truyền hình Channel One của Nga nhận xét mối quan hệ Nga - Việt không đơn thuần là "đối tác", mà đây là một "tình bạn lâu năm". Quan hệ kinh tế hai nước đang trên đà tăng trưởng, đặc biệt sau khi Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu.

Buổi lễ tiếp đón ông Medvedev được phía Nga đánh giá là "chu đáo". Bất chấp cơn mưa lớn, đội quân danh dự của Việt Nam đã sẵn sàng khá lâu trước khi đoàn xe của Thủ tướng Medvedev xuất hiện.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại Đông Nam Á, tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, Đài Channel One nhấn mạnh. Nga có gần 120 dự án kinh doanh tại Việt Nam trị giá khoảng 2 tỉ USD, lượng khách du lịch từ Nga đến Việt Nam tăng hơn 30% thời gian gần đây, lên 600.000 lượt/năm.

Trước chuyến thăm của ông Medvedev, Phó thủ tướng thứ nhất Nga Sergei Prikhodko cho biết Việt Nam và Nga đang liên tục cải thiện hợp tác trong lĩnh vực thương mại và kinh tế, đặc biệt vấn đề sử dụng tiền tệ quốc gia trong thanh toán giữa các bên đang là trọng tâm chú ý của các tổ chức có liên quan.

Thủ tướng Việt Nam đón Thủ tướng Nga tại Phủ Chủ tịch Thủ tướng Việt Nam đón Thủ tướng Nga tại Phủ Chủ tịch

TTO - Sáng 19-11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 18 và 19-11.

DIỆU AN - PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên