10/10/2024 23:33 GMT+7

Thủ tướng gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào

Ngày 10-10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand và Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Thủ tướng gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada; hoan nghênh Canada tăng cường gắn kết với khu vực, cả trong khuôn khổ song phương và thông qua các cơ chế của ASEAN.

Nhà lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên cùng khai thác hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, trong đó có hỗ trợ của Canada dành cho Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. 

Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Thủ tướng Trudeau nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, cùng khai thác hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai Thủ tướng cũng thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2024 - 2026, tiếp tục hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực quan trọng khác như lao động, xã hội, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu, nhất là ASEAN, Liên Hiệp Quốc, APEC, và Cộng đồng Pháp ngữ.

Thủ tướng gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Malaysia, thông qua Trung tâm điều phối viện trợ nhân đạo của ASEAN, đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi).

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp thương mại Việt Nam - Malaysia nhằm duy trì đà tăng trưởng kim ngạch thương mại khả quan (8 tháng đầu năm 2024 đạt gần 10 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước).

Lãnh đạo hai nước thống nhất làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục, hàng không, du lịch cũng như các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cùng có lợi như an ninh, giáo dục, hàng không. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân bị bắt giữ phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới. 

Ông khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực hợp tác, kể cả về an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, kinh tế biển và hỗ trợ Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về việc đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

Về các vấn đề khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. 

Thủ tướng đề nghị Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước duy trì quan điểm chung của ASEAN về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là Biển Đông.

Thủ tướng gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Tại cuộc gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân New Zealand hỗ trợ Việt Nam 1 triệu NZD để khắc phục hậu quả bão Yagi.

Trao đổi phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, giao lưu nhân dân và mở rộng sang các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đề ra những lộ trình, bước đi cụ thể, tạo đột phá hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào cuối năm 2024 và 3 tỉ USD vào năm 2026. Ông cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Christopher Luxon nhất trí các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hàng đầu của New Zealand tại khu vực. Ông khẳng định New Zealand sẽ đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, tiếp tục hỗ trợ ODA trong các lĩnh vực thiết thực theo nhu cầu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, quản lý và ứng phó với thiên tai, phát triển nguồn nhân lực…

Hai Thủ tướng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào xử lý các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu. Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng tăng cường hợp tác, đóng góp xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm Việt Nam và Thủ tướng Luxon đã vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng gặp Thủ tướng Canada, Malaysia, New Zealand, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên; đề nghị EU tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa hai bên (EVIPA), và sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới phía EU đã cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 650.000 euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi vừa qua.

Ông Michel xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU. Ông cho biết EU sẽ thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA, xem xét tích cực việc tháo gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam, và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Trao đổi về tình hình quốc tế, ông Michel cho biết EU ủng hộ lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, nhất là Biển Đông và Myanmar. 

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng gặp thủ tướng Canada, Malaysia, chủ tịch Hội đồng châu Âu tại Lào - Ảnh 4.Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc cấp vốn ưu đãi để xây đường sắt, đường bộ cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc cung cấp các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, mang tính biểu tượng như đường sắt, đường bộ cao tốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên