27/09/2014 18:41 GMT+7

Thủ tướng: Đưa khí điện mỏ Cá Voi Xanh vào bờ sớm nhất

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Việc khai thác, đưa khí vào bờ và phát điện có ý nghĩa rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo quốc gia, tạo ra động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc - Ảnh: Lê Trung

Chiều 27-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Phước Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công ty Exxon Mobil (Hoa Kỳ) đã làm việc với tỉnh Quảng Nam và khảo sát thực địa để chọn địa điểm đưa khí vào bờ từ mỏ Cá Voi Xanh.

Việc khai thác, đưa khí vào bờ và phát điện có ý nghĩa rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biển, đảo quốc gia, tạo ra động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung.

Để đi đến quyết định đề xuất lựa chọn địa điểm xây dựng Trung tâm khí điện, vừa qua Tập đoàn Dầu khí và Exxon Mobil đã có quá trình nghiên cứu, khảo sát độc lập các địa điểm, xác định vị trí đưa khí vào khu Kinh tế mở Chu Lai nhiều thuận lợi, trong đó dự kiến đặt dự án Trung tâm khí điện tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành) là phương án lựa chọn tối ưu.

Đây là khu đất có mặt bằng sạch 400ha, sẵn sàng bố trí 360 ha để triển khai dự án. Vì vậy chính quyền tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét quyết định chọn vị trí đặt dự án xây dựng Trung tâm khí điện tại xã Tam Quang.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự án đưa khí điện vào bờ từ mỏ Cá Voi Xanh đang trong giai đoạn tính toán và phải cố gắng để đưa khí điện vào bờ sớm nhất.

Thủ tướng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam lựa chọn phương án đưa khí điện vào bờ, chỗ nào, vị trí nào mà thuận lợi nhất để báo cáo lại cho Chính phủ xem xét và tính toán cho hợp lý.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên